Cần Thơ hoãn các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao vì dịch bệnh Covid-19

Cần Thơ tạm hoãn hai sự kiện lớn là: Ngày hội du lịch 'Văn hóa chợ nổi Cái Răng' lần thứ V và Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để chủ động trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, Sở VH – TT và DL thành phố Cần Thơ tạm hoãn hai sự kiện lớn là: Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ V và Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020 dự kiến sẽ tổ chức Cần Thơ.

Ngày hội Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” những năm trước.

Ngày hội Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” những năm trước.

Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” dự kiến khai mạc vào ngày 31/7 và bế mạc vào ngày 3/8 với nhiều hoạt động như: Đưa đón khách tham quan các điểm du lịch miễn phí; Ra mắt điểm cung cấp nước sạch cho dân thương hồ tại chợ nổi; Tặng ghe cho thương hồ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; Buffet các loại trái cây và bánh dân gian miễn phí được đặt trên bè nổi tại chợ nổi…

Đây là một trong những hoạt động du lịch điểm nhấn hàng năm của thành phố Cần Thơ, nhằm quảng bá hình ảnh chợ nổi Cái Răng, giới thiệu tiềm năng du lịch Cần Thơ và mở ra các cơ hội giao lưu, hợp tác du lịch cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, với các doanh nghiệp địa phương khác.

Sự kiện Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020 dự kiến khai mạc vào ngày 2/8, với 14 đơn vị tham gia. Sự kiện này nhằm đẩy mạnh và phát triển phong trào tập luyện thể thao, nâng cao trình độ chuyên môn của vận động viên. Đồng thời, động viên đông đảo quần chúng trong khu vực ĐBSCL nói chung, Cần Thơ nói riêng tham gia luyện tập môn Bơi lội, Canoeing, Bóng chuyền bãi biển và Karate.

Hoạt động buôn bán trên chợ nổi.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VH – TT và DL thành phố Cần Thơ: Việc tạm hoãn các sự kiện nhằm đảm bảo an toàn trước sự chuyển biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Sở sẽ tiếp tục chú trọng việc phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ y tế, tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, không lơ là.

"Cũng đã ban hành các hướng dẫn đảm bảo tại Cần Thơ thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đảm bảo vệ sinh. Và Sở phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đi kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố, để các đơn vị này có bản đăng ký, hướng dẫn để các cơ sở này thực hiện đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid trong thời gian tới.", ông Tuấn cho biết./.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/can-tho-hoan-cac-su-kien-van-hoadu-lichthe-thao-vi-dich-benh-covid19-1076998.vov