Cần Thơ: Hai nam nhân viên khách sạn hỗn chiến trong cuộc nhậu, 1 người tử vong

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, hai nhân viên khách sạn xảy ra hỗn chiến. Trong đó, một người bị đâm trúng vào cổ dẫn tới tử vong.

Báo VietNamnet đưa tin, VKSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Anh Khoa (24 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

Theo thông tin điều tra trên báo Lao Động, anh Hồ Tấn Tài (sinh năm 1988, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) và Trần Anh Khoa cùng làm chung tại một khách sạn ở Cần Thơ.

Đối tượng Trần Anh Khoa, nam nhân viên khách sạn đâm chết đồng nghiệp. Ảnh: VKSCT

Đối tượng Trần Anh Khoa, nam nhân viên khách sạn đâm chết đồng nghiệp. Ảnh: VKSCT

Quá trình làm việc cả hai xảy ra mâu thuẫn và được những người làm chung can ngăn. Song, cả hai vẫn còn ấm ức.

Tối 26/9, anh Trần Văn Định rủ nhóm bạn trước đây làm chung, trong đó có Khoa và Tài đến một quán ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để nhậu, cũng như hòa giải mâu thuẫn cho hai thanh niên nói trên.

Song, không những không làm lành, Khoa và Tài tiếp tục xảy ra cự cãi khi ngồi nhậu chung với nhau.

Bực tức, Tài đi ra xe lấy dây xích bằng kim loại chạy lại đánh Khoa, Khoa bỏ chạy nhưng Tài vẫn tiếp tục truy đuổi. Sau đó, Khoa lấy dao đâm trúng vào vùng cổ làm Tài ngã gục tại chỗ.

Thấy vậy, mọi người liền đưa Tài đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào ngày 30/9.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an tiến hành bắt giữ Trần Anh Khoa để phục vụ công tác làm rõ vụ án.

Hiện, vụ hỗn chiến dẫn đến chết người đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ thụ lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/can-tho-hai-nam-nhan-vien-khach-san-hon-chien-trong-cuoc-nhau-1-nguoi-tu-vong-a296038.html