Cần Thơ giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương, hòa nhập cộng đồng

Ngày 31/10, Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo 'Tìm giải pháp đẩy mạnh công tác hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy, người mại dâm hoàn lương hòa nhập cộng đồng' nhằm tìm giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ những người này hoàn lương hòa nhập cộng đồng.

Hình minh họa

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết, thời gian qua, người sau cai nghiện ma túy, người mại dâm còn gặp nhiều khó khăn khi tái hòa nhập cộng đồng, ảnh hường không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, an ninh và trật tự xã hội.

Để giải quyết vấn đề trên, TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều chính sách và thay đổi cách thức trong công tác giúp đỡ họ, thông qua hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giáo dục, vận động, hỗ trợ vốn, tạo việc làm, pháp lý. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác này cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn.

Chia sẻ tại Hội thảo, nhiều đại biểu nhấn mạnh đến “quyết tâm hoàn lương” người sau cai nghiện ma túy, người mại dâm, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình và địa phương, họ mới hoàn toàn có thể tái hòa nhập cộng đồng thành công. Nhiều người quyết tâm đã làm được và trở thành chủ cơ sở sản xuất, chủ nhiệm câu lạc bộ… tích cực tham gia các hoạt động xã hội giúp đỡ người muốn hoàn lương.

Thanh Sang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/can-tho-giup-do-nguoi-lam-lo-hoan-luong-hoa-nhap-cong-dong-420897.html