Cần Thơ giành 1 điểm trước HAGL nhờ 'bắt mạch' được Xuân Trường

Nhờ 10 năm làm việc cho HAGL, HLV Đinh Hồng Vinh của Cần Thơ rất hiểu lứa cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng... để có được kế sách riêng để khóa chặt những ngòi nổ nguy hiểm này.

Highlights CLB Cần Thơ 2-2 CLB Hoàng Anh Gia Lai Đội khách HAGL có hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng không thể giữ được lợi thế chung cuộc trước chủ nhà Cần Thơ trong trận đấu thuộc vòng 8 V.League.

Trên sân Cần Thơ, đội chủ nhà có được 1 điểm trước HAGL trong trận đấu thuộc vòng 8 V.League 2018 diễn ra chiều 19/5. Đây là trận đấu hay với nhiều tình huống nguy hiểm được hai đội tạo ra. HAGL liên tiếp có bàn dẫn trước, tuy nhiên lại để đội bóng miền Tây gỡ hòa 2-2 sau đó.

Trận này, Xuân Trường được HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu học trò "chăm sóc" rất kỹ. Điều này thủ quân HAGL bị hạn chế tầm hoạt động, không phát huy được những đường chuyền dài vượt tuyến hoặc chọc khe cho tiền đạo thoát xuống xâm nhập vòng cấm.

Xuân Trường bị HLV đội Cần Thơ "bắt mạch" trong trận đấu chiều 19/5. Ảnh: Quang Liêm.

Xuân Trường bị HLV đội Cần Thơ "bắt mạch" trong trận đấu chiều 19/5. Ảnh: Quang Liêm.

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ công thức để vô hiệu hóa cầu thủ này như sau: "Khi Xuân Trường có bóng, tôi yêu cầu Hữu Dũng hoặc Anh Tuấn liên tục áp sát. Ngoài ra, Wander Luiz cũng được yêu cầu dâng cao để theo kèm Xuân Trường".

Bên cạnh đó, chiến lược gia từng làm việc tại HAGL trước đây đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu, ông theo dõi nhiều lần cuộc chạm trán giữa đội bóng phố núi và Khánh Hòa, cũng như trước Hà Nội tại Cúp Quốc gia để phân tích điểm mạnh và yếu, từ đó đưa ra đấu pháp chiến thuật hợp lý.

Về kết quả hòa 2-2, HLV của đội bóng Tây đô tỏ ra hài lòng về màn trình diễn các học trò khi đã chơi tốt suốt hai hiệp. Ông nói thêm nếu ngoại binh Patiyo căn chỉnh thước ngắm chính xác hơn sau giờ nghỉ, Cần Thơ đã có thể tìm được nhiều hơn 2 bàn thắng.

Sau cùng, HLV Đinh Hồng Vinh có nói đùa muốn mua hết toàn đội HAGL nếu có thể. "Tôi đánh giá lứa HAGL lúc này là tập thể mạnh, quy tụ nhiều cầu thủ giỏi. Nếu được, tôi sẽ không chọn một cầu thủ của họ, mà là tất cả", ông Vinh cười lớn.

Công Phượng ghi 1 bàn trong trận, nhưng không đủ giúp HAGL có 3 điểm trước Cần Thơ. Ảnh: Nguyên Trí.

Về phần đội khách HAGL, HLV Dương Minh Ninh tỏ ra khá nuối tiếc vì cơn mưa lớn diễn ra suốt trận đấu đã ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của HAGL. Trong hiệp 1, đội khách có tình huống bị trọng tài bỏ qua penalty, dẫn đến việc ông Ninh phản ứng bằng cách ném chai nước xuống sân.

Giải thích hành động này, vị thuyền trưởng đội bóng phố núi nói: "Ở pha bóng đó, tôi nghĩ HAGL xứng đáng được thổi phạt đền. Nhưng do nhận định từ trọng tài lại không cho rằng đội bóng của tôi bị phạm lỗi".

Với HAGL, họ vẫn chưa khắc phục được điểm yếu nơi hàng thủ, đặc biệt các pha không chiến. Trước Hà Nội tại Cúp Quốc gia hồi đầu tuần, họ thua cũng sau tình huống bóng bổng. Gặp Cần Thơ, Xuân Trường và đồng đội tiếp tục thủng lưới theo cách tương tự.

Trần Minh Vương và Công Phượng là tác giả các bàn thắng của HAGL, trong khi Patiyo và Wander Luis mang về những bàn gỡ cho Cần Thơ trong trận hòa 2-2 giữa hai đội.

Theo HLV Dương Minh Ninh, các trung vệ của HAGL đã không tập trung vào những phút cuối trận, từ đó dẫn đến bàn thua một cách đáng tiếc. "Trong hiệp 1, chúng tôi kiểm soát bóng tốt và tạo ra thế trận khởi sắc. Nhưng đây không phải là trận đấu của hàng thủ vì các hậu vệ đã mất tập trung, theo đó để đối phương ghi bàn", ông Ninh cho biết.

Sau cùng, nhà cầm quân đội bóng phố núi đã dành lời khen cho người đồng nghiệp Đinh Hồng Vinh vì đã giúp Cần Thơ liên tiếp thu về những kết quả ấn tượng gần đây. "HLV Đinh Hồng Vinh đã mang đến nhiều nét mới cho Cần Thơ. Họ không có nhiều ngôi sao, tuy nhiên lại thi đấu rất đoàn kết", vị thuyền trưởng HAGL kết luận.

Bảng xếp hạng V.League 2018 sau ngày 19/5.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-tho-gianh-1-diem-truoc-hagl-nho-bat-mach-duoc-xuan-truong-post844070.html