Cần Thơ: Gần 1000 học sinh được tuyên truyền kiến thức an toàn hàng không

Gần 1000 đoàn viên, thanh niên, học sinh TP Cần Thơ được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức văn hóa an toàn hàng không.

Đại diện Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Đại diện Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Ngày 30/10, Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ (Cục Hàng không Việt Nam) phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức văn hóa an toàn hàng không năm 2020 cho gần 1000 đoàn viên, thanh niên là học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, THPT Bình Thủy.

Tại hội nghị, các học sinh được các báo cáo viên của Cục Hàng không Việt Nam, tuyên truyền nội dung xoay quanh các hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không được quy định tại Nghị định 92/2015/NĐ-CP của chính phủ về an ninh hàng không, Nghị định số 162/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng,…

Các em còn được giới thiệu những điểm chính trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; xây dựng văn hóa an toàn hàng không, những quy định của ngành Hàng không như không thực hiện những hành vi như thả diều, chiếu tia laze gần khu vực tàu bay cất hạ cánh uy hiếp đến sự an toàn của tàu bay; không để chó, mèo thả rông vào khu vực sân bay làm uy hiếp an toàn bay; không thả diều ở khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay,…

Gần 1000 đoàn viên, thanh niên là học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, THPT Bình Thủy được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức văn hóa an toàn hàng không.

“Từ trước đến nay, tụi em chỉ được tuyên truyền những kiến thức về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy. Đây là lần đầu tiên, tụi em có cơ hội tiếp cận các kiến thức về hàng không. Rất nhiều điều lạ lẫm, nhiều kiến thức bổ ích. Chương trình thật sự có ý nghĩa. Tụi em mong muốn sẽ có cơ hội tham dự những hoạt động như thế này nhiều lần hơn nữa”, em Đặng Thị Thủy Tiên, học sinh lớp 12A2 trường THPT Bùi Hữu Nghĩa hào hứng.

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ cho biết, hoạt động này nhằm triển khai sâu rộng và có hiệu quả “Cuộc vận động nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không giai đoạn 2014 - 2020", qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, phát huy vai trò xung kích của đội ngũ cán bộ trẻ, các đoàn viên thanh niên và các em học sinh.

Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi của Ban tổ chức

Còn theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua, số vụ vi phạm lĩnh vực an ninh hàng không gia tăng tỷ lệ thuận với tăng trưởng của ngành này những năm gần đây. Do đó, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an ninh, an toàn hàng không tại nhiều cảng hàng không, sân bay trên phạm vi cả nước với mục đích, thông qua Chương trình sẽ truyền tải những thông điệp mạnh mẽ, tích cực trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng không đến với mọi người, bởi bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng đều có thể gây ra những thiệt hại đáng tiếc, hậu quả rất khó lường.

Đại diện Cục hàng không Việt Nam, Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ trao quà cho các em học sinh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 30 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập của nhà trường.

Lê An

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/can-tho-gan-1000-hoc-sinh-duoc-tuyen-truyen-kien-thuc-an-toan-hang-khong-d484473.html