Cần Thơ: Doanh nghiệp Phần Lan tìm hiểu cơ hội hợp tác xử lý rác thải

TĐO- Sáng ngày 10/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đã tiếp và làm việc với ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam cùng doanh nghiệp nước bạn tới tìm hiểu cơ hội hợp tác trong xử lý rác thải.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP hoan nghênh, đánh giá cao sự nỗ lực, quan tâm của ngài Đại sứ Phần Lan trong những chuyến công tác tại TP Cần Thơ thời gian vừa qua. Đặc biệt, tại Hội nghị ASEM với chủ đề Cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững - định hướng tương lai (tổ chức tại Cần Thơ tháng 6 năm 2018), ngài Đại sứ đã có bài phát biểu với nội dung quan tâm đến vấn đề môi trường, đặc biệt tại vùng ĐBSCL cùng những giải pháp đề xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ- Đào Anh Dũng trao quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Kari Kahiluoto

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ- Đào Anh Dũng trao quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Kari Kahiluoto

Phó chủ tịch Đào Anh Dũng nhấn mạnh: Cần Thơ luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, trong đó đặc biệt là việc xử lý chất thải. Ông Dũng mong muốn ngài Đại sứ quan tâm và hỗ trợ cho thành phố giới thiệu những tiềm năng cơ hội hợp tác đến các doanh nghiệp của Phần Lan đầu tư vào các lĩnh vực như: chế biến thủy sản, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại… Lãnh đạo Cần Thơ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phần Lan khi đến hợp tác kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ- Đào Anh Dũng cùng Ngài Đại sứ Kari Kahiluoto và cùng các lãnh đạo sở, ngành chụp hình lưu niệm

Đánh giá cao về tiềm năng phát triển của TP Cần Thơ, Đại sứ Kari Kahiluoto mong muốn tăng cường hợp tác, đồng thời sẽ tích cực hỗ trợ và giới thiệu các nhà đầu tư Phần Lan về những chương trình xúc tiến của Cần Thơ đang mời gọi đầu tư.

Tại buổi gặp, hai Công ty của Phần Lan gồm: River Recycle và Watrec cũng dành thời gian trao đổi về việc xử lý, thu gom rác thải, đặc biệt rác thải nhựa trên sông và ngoài môi trường làm nguyên liệu tái phục vụ sản xuất và tạo năng lượng.

Hà Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/can-tho-doanh-nghiep-phan-lan-tim-hieu-co-hoi-hop-tac-xu-ly-rac-thai-77024.html