Cần Thơ: Đến năm 2030 là TP sinh thái, văn minh, hiện đại

Một trong những nhiệm vụ của tp trong thời gian tới là bám sát mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 là TP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL.

Sáng 31-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2020) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2020).

Sáng 31-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2020) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2020).

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh tại TP Cần Thơ ngày 31-8. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã đọc diễn văn ôn lại không khí hào hùng và xúc động của những ngày tháng Tám lịch sử và ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Theo ông Mạnh, tiếp nối hào khí Cách mạng tháng Tám và những thành tựu nổi bật, quan trọng của đất nước đã đạt được qua 75 năm xây dựng và phát triển, TP Cần Thơ đã không ngừng ra sức phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, TP đã có những bước phát triển vượt bậc qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cụ thể, kinh tế TP tăng trưởng khá với chất lượng tăng trưởng được nâng lên, đạt mức bình quân 7,27%/năm. Năm 2019, quy mô nền kinh tế tăng 7 lần so với năm 2005. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt mức 88,3 triệu đồng/năm. Ngân sách cân đối và có điều tiết về Trung ương, từng bước trở thành một trong những động lực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)…

Người đứng đầu UBND TP cho biết, năm năm tới là chặng đường rất quan trọng đối với Cần Thơ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Đặc biệt, ngày 5-8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59 về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà Bộ Chính trị dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ, và cho Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ thứ XIV” – ông Mạnh cho hay.

Chủ tịch TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Mạnh cho rằng chặng đường phía trước với nhiều triển vọng, thuận lợi và thời cơ nhưng cũng còn không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.

Theo đó, ông Mạnh nêu ra sáu nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, bám sát mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 là TP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; Là trung tâm của vùng về dịch vụ, thương mại, du lịch, logistic…

Bên cạnh đó cần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo phòng, chống dịch, không được lơ là, chủ quan; Quyết liệt thực hiện và nỗ lực hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, tập trung đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP và trong liên kết vùng…

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung trao các huy hiệu 65 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm cho năm đảng viên cao niên tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức trao huy hiệu Đảng cho năm đảng viên cao niên của đảng gồm, huy hiệu 65 năm cho bà Lê Minh Châu – nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (cũ);

Huy hiệu 50 năm cho trung tướng Phạm Hồng Lợi – Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên phó tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Huy hiệu 45 năm cho bà Trần Thị Kim Một – nguyên phó chủ tịch HĐND TP;

Huy hiệu 40 năm cho hai ông Nguyễn Văn Thạnh – nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Bùi Hữu Nhơn – nguyên trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy.

Dịp 2-9 năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có quyết định trao huy hiệu Đảng cho 340 đảng viên.

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/can-tho-den-nam-2030-la-tp-sinh-thai-van-minh-hien-dai-935463.html