Cần Thơ dần khẳng định vai trò trung tâm động lực ĐBSCL

Đến 30-4-2019, Cần Thơ vừa tròn 15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Khoảng thời gian không dài nhưng Cần Thơ đã có những bước phát triển ấn tượng, khẳng định vai trò trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)…

Theo ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trải qua 15 năm từ khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tập trung công sức, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương đã hiện thực hóa tầm nhìn về một thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ du sông Mekong.

Một góc Cần Thơ.

Một góc Cần Thơ.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho biết, liên tục 15 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương khá ấn tượng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP - giá so sánh 2010) giai đoạn 2004-2014 tăng bình quân 14,15%/năm; giai đoạn 2015 - 2018 tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) tăng bình quân 7,56%/năm.

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người tăng từ 10,32 triệu đồng năm 2004 lên 80,48 triệu đồng năm 2018, gấp 7,8 lần so với năm 2004. Hiện Cần Thơ có 18 siêu thị, trung tâm thương mại, 62 cửa hàng tiện ích, 107 chợ truyền thống được bố trí hợp lý trên địa bàn các quận, huyện. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng từ 8.344 tỷ đồng năm 2004 lên 120.510 tỷ đồng năm 2018, gấp 14,4 lần so với năm 2004, tăng bình quân 21,0%/năm…

Phát huy những kết quả đạt được, Cần Thơ đang tích cực, chủ động, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn với mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển vùng.

Đi cùng với sự phát triển kinh tế, không thể không nói đến vai trò đảm bảo ANTT của Công an TP Cần Thơ. Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, 15 năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án; xác lập, triệt phá 836 chuyên án bắt 2.434 đối tượng; điều tra, khám phá 5.006 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 6.267 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 90% (năm sau cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu đề ra), trong đó trọng án đạt tỷ lệ 100%…

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao đổi với Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND, tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2019 của Hội Nhà báo Việt Nam ngày 19-4 vừa qua

Đặc biệt, với phương châm “Không để xã hội đen có đất sống tại Cần Thơ”, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, thống kê, phân loại, phân cấp quản lý, đấu tranh triệt phá các đối tượng, các băng, nhóm, công ty núp bóng doanh nghiệp hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ; chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, từ đó trong nhiều năm Cần Thơ không xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng để phạm tội, không tồn tại băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lộng hành…

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, nên trong 15 năm qua, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 31.125 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an triệt phá nhiều vụ án, trấn áp kịp thời các loại tội phạm.

Xuất hiện nhiều gương quần chúng tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, có trên 24.000 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Văn Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/can-tho-dan-khang-dinh-vai-tro-trung-tam-dong-luc-dong-bang-song-cuu-long-543308/