'Cần Thơ có thể ghi thêm bàn nếu mặt sân Hải Phòng tốt hơn'

HLV Cần Thơ Đinh Hồng Vinh cho hay chất lượng sân Lạch Tray không đảm bảo đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng trong trận đấu với Hải Phòng.

Vòng 4 V.League, CLB Cần Thơ vừa có chiến thắng 1-0 trên sân Hải Phòng. Đội khách chủ yếu chơi phòng ngự, và có 1 bàn thắng sau pha phản công nhanh. Patiyo là người ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Tình huống này, hậu vệ cánh trái của Hải Phòng đã chơi thiếu tập trung và để cầu thủ đối phương thoát xuống tung đường chuyền thuận lợi vào trong cho Patiyo. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, đây là thành quả của việc ông đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ.

“Tôi đã nghiên cứu trận HAGL gặp Hải Phòng”, HLV Cần Thơ cho hay. Điểm mạnh của họ là bóng bổng, nhưng điểm yếu là hàng phòng ngự đứng ngang tạo khoảng trống ở biên, giữa hậu vệ biên và trung vệ. Chúng tôi đã khoét vào biên của họ và bàn thắng của Patiyo đến từ 1 pha phối hợp bài bản”.

Bên cạnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh cũng dành những lời khen cho học trò Patiyo. Sau 4 trận, cầu thủ này đã có được 3 bàn thắng.

Hải Phòng hoàn toàn bất lực trước Cần Thơ. Ảnh: Kiệt Trần.

Hải Phòng hoàn toàn bất lực trước Cần Thơ. Ảnh: Kiệt Trần.

HLV của Cần Thơ cũng cho hay, mặt sân Lạch Tray ở trận đấu này không tốt và nó khiến đội bóng của ông không thể thi triển được lối chơi ban bật nhỏ: “Tôi nghĩ nếu sân tốt hơn, Cần Thơ sẽ có thêm bàn thắng. Chất lượng mặt sân không được tốt, cứng và khô nên ảnh hưởng nhiều đến việc ban bật nhỏ và di chuyển. Trước trận đấu chiều nay ban tổ chức đã lu lại mặt sân so với buổi tập, nhưng chỉ được 60% so với yêu cầu”.

HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng cũng thừa nhận mặt sân Lạch Tray hôm nay cứng và ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết các học trò đã không có được phong độ tốt nhất trước trận đấu với Cần Thơ.

Cầu thủ CLB Hải Phòng rất nỗ lực nhưng không giành được 3 điểm trước Cần Thơ.

“Thực ra hôm nay Hải Phòng không có được phong độ tốt nhất. Chúng tôi chịu áp lực tâm lý, cầu thủ xử lý và chuyền hỏng rất nhiều, đây là điều đáng tiếc. Hôm nay chúng tôi cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Còn việc Cần Thơ nghiên cứu và tìm ra điểm yếu của chúng tôi là điều bình thường”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Từ mùa giải 2018, CLB Hải Phòng có nhà tài trợ mới là Asanzo. Với sự quan tâm hỗ trợ của Asanzo, đội bóng đất cảng đặt mục giành thành tích tốt ở mùa bóng này.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-tho-co-the-ghi-them-ban-neu-mat-san-hai-phong-tot-hon-post830905.html