Cần Thơ chính thức xuống hạng sau trận hòa Nam Định

Nam Định đã xuất sắc cầm hòa Cần Thơ ngay trên sân đối phương trong thế bị dẫn bàn, qua đó chính thức giành tấm vé thi đấu play-off và tiễn CLB Cần Thơ xuống chơi ở giải hạng nhất.

Trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra, Nam Định hơn Cần Thơ 3 điểm. Đấy là lý do mà đội bóng thành Nam chỉ cần hòa là xếp trên đội bóng đất Tây Đô, trong khi Cần Thơ buộc phải thắng mới có hy vọng trụ hạng tại V-League 2018.

Vào trận đấu với tâm thế phải thắng để giành vé đá play-off, Cần Thơ khởi đầu trong mơ khi Wander Luiz mở tỉ số từ rất sớm. Đón đường chuyền từ pha đá phạt góc của đồng đội bên phía phải, Wander Luiz bật cao hơn toàn bộ hệ thống phòng ngự của Nam Định, trong tình huống mà thủ thành Quốc Thiện Esele của đội bóng thành Nam đón bóng bổng không tốt, Wander Luiz đánh đầu từ cự ly gần, ghi bàn giúp Cần Thơ dẫn trước 1-0.

Sau khi thủng lưới, Nam Định phản ứng tích cực, dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Lợi thế sức trẻ được đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ phát huy khi họ thường xuyên chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Còn việc Cần Thơ lùi quá sâu để bảo toàn tỉ số là một sai lầm lớn.

Cần Thơ (áo xanh) dù rất nỗ lực nhưng không thể giành được cơ hội ở lại sân chơi V-League. Ảnh: VPF

Phút 19, ngoại binh Pereira bên phía Nam Định tung cú sút căng từ khoảng 30m, khiến thủ môn Tô Vĩnh Lợi giật mình. May cho Cần Thơ là bóng đi chệch cột dọc. Nhưng đội bóng thành Nam không phải chờ quá lâu để có bàn thắng gỡ hòa. Phút 27, hàng thủ đội chủ nhà không theo sát Hữu Quý bên phía Nam Định, để cho cầu thủ này xoay người sút bóng rất thoải mái từ khoảng 9m, đánh bại thủ thành Tô Vĩnh Lợi bên phía Cần Thơ, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Thế trận diễn ra căng thẳng trong hiệp 2 khi cả hai đội liên tục chơi ăn miếng trả miếng. Lối chơi của Nam Định thể hiện sự kết dính cao hơn. Họ mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp 2. Phút 57, cầu thủ đang lên Hoàng Minh Tuấn của Nam Định đánh đầu từ khoảng 10m, may cho Cần Thơ là bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Sau đó chừng 5 phút, lại là Hoàng Minh Tuấn tung cú sút căng từ ngoài khu vực 16m50, buộc thủ môn Tô Vĩnh Lợi bên phía đội chủ nhà phải bay người đẩy bóng cứu thua.

Đội chủ nhà Cần Thơ dù khá cố gắng dâng lên tấn công nhưng trước hàng thủ bố trí chặt chẽ của Nam Định, họ hầu như không có được cơ hội nguy hiểm nào. Đến phút bù giờ thứ 2, Hoàng Minh Tuấn có cơ hội dứt điểm trận đấu trong một pha bóng đối mặt với thủ môn nhưng cầu thủ này lại bấm bóng ra ngoài. Kết quả 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Kết quả của những trận đấu vòng 26

Như vậy, Cần Thơ phải nói lời chia tay V-League khi xuống hạng trực tiếp. Trong khi đó, Nam Định sẽ chơi trận play-off với Hà Nội B.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/can-tho-chinh-thuc-xuong-hang-sau-tran-hoa-nam-dinh-14857