Cần Thơ: Chia sẻ kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 5/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội thảo 'Chia sẻ kinh nghiệm công tác Đối ngoại nhân dân (ĐNND) giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh phía Nam' năm 2020, tại Cần Thơ với 25 Hội Liên hiệp tỉnh, thành phía Nam tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại của đất nước ta. Trong đó, công tác ĐNND càng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại nói riêng, huy động sự ủng hộ và đoàn kết quốc tế, góp phần vào việc tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Chủ tịch Võ Thị Hồng Ánh thông tin thêm, thời gian qua, Cần Thơ đã hợp tác với trên 36 đối tác là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện hơn 40 dự án phi chính phủ trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, nước sạch nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu…

Công tác thông tin đối ngoại luôn được Liên hiệp Cần Thơ duy trì và đẩy mạnh thông qua các buổi gặp gỡ, chào xã giao, giao lưu văn hóa nghệ thuật, giao lưu nhân dân; duy trì mô hình dân vận khéo “Đưa công tác ĐNND về cơ sở”

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cho rằng, hiện chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức mới; Nhiệm vụ của ĐNND là phải làm gì để tiếp tục huy động được các nguồn lực của quốc tế. Hội thảo hôm nay là dịp để trao đổi kinh nghiệm về hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị cũng như những đề xuất mới, phương thức mới mà chúng ta sẽ tiến hành trong giai đoạn tới, để làm sao có thể mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, làm sao tiếp thêm sức sống mới vào trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của chúng ta.

Về nội dung cũng vậy, làm sao chúng ta có thể làm hoạt động này đã hấp dẫn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa, thực chất hơn nữa, đi liền vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, nói rộng ra là của cả nước.

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO phát biểu tại Hội nghị.

Hội thảo là cơ hội cho 200 đại biểu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hỗ trợ nhau cùng đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân trong bối cảnh thế giới và khu vực vẫn đang còn rất nhiều biến động do đại dịch Covid-19.

Đồng thời, cập nhật thông tin về các nội dung chỉ đạo mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại nhân dân; nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Hồng Diễm

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/can-tho-chia-se-kinh-nghiem-ve-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-522704.html