Cần thêm nhiều gương sáng như thế

Là bạn đọc thường xuyên của Báo Quân đội nhân dân, tôi rất yêu thích việc báo nêu các tấm gương 'Người tốt, việc tốt' trong và ngoài quân đội. Những tấm gương ấy rất phong phú, có ý nghĩa giáo dục về nhiều mặt để cộng đồng chúng ta hoan nghênh, học tập.

Ngày 29-2-2020, đọc Báo Quân đội nhân dân Điện tử, tôi rất xúc động về bài viết “Hai chiến sĩ quân đội, công an trả lại tài sản gần 1 tỷ đồng nhặt được cho người mất”. Bài viết nêu gương đồng chí Đại úy QNCN Bùi Văn Hào, nhân viên quân lực của Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân đoàn 2 và đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tiến Minh, Đội trưởng Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bắc Giang vào ngày 7-2-2020 đã cùng nhau trả lại gần 1 tỷ đồng nhặt được tại khu vực Quảng trường 3-2 ở TP Bắc Giang, cho người bị mất. Việc hai đồng chí cán bộ quân đội và công an cùng phối hợp làm việc tốt có ý nghĩa rất sâu sắc, khiến tôi và rất nhiều bạn đọc cảm phục, trân trọng.

Đúng như lời ông Ngô Văn Sơn, người đánh rơi tiền đã phát biểu: “Các anh thực sự là tấm gương Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân”. Được biết, ngày 13-4-2020 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tặng Bằng khen cho Đại úy QNCN Bùi Văn Hào và Thiếu tá Nguyễn Tiến Minh. Ngày 12-5-2020, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chu đáo việc khen thưởng này. Được biết, trước đó, lãnh đạo Trường Quân sự Quân đoàn 2 cũng đã kịp thời biểu dương khen thưởng đồng chí Bùi Văn Hào. Đây là những việc làm cần thiết và có tác dụng động viên, cổ vũ rất lớn đối với hai đồng chí và các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Nhân đây, tôi đề nghị việc tôn vinh, khen thưởng những tấm gương “Người tốt, việc tốt” cần được tiến hành thường xuyên, sâu rộng hơn. Việc này nên kịp thời, có phần thưởng chu đáo, đồng thời tổ chức các hình thức học tập, noi gương từ cơ sở. Việc khen thưởng cũng nên gắn chặt với công tác bồi dưỡng, đề bạt cán bộ nhằm động viên, cổ vũ thiết thực. Được như vậy, chúng ta sẽ góp phần nhân lên thêm nhiều gương sáng trong xã hội, thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

PHẠM HÀ (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/can-them-nhieu-guong-sang-nhu-the-617851