Cần thể hiện vai trò mẫu mực trong công tác bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19

Đó là lưu ý của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố (TP) Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khi đi kiểm tra công tác chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm vào sáng 6/5.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra ở quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương quận Ba Đình đã chủ động triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, bài bản, chất lượng, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, thành phố, nhất là việc chỉ đạo, thực hiện tổ chức 3 vòng hiệp thương; tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú. Mọi quy trình đều đảm bảo dân chủ, minh bạch và công khai...

Giao nhiệm vụ cho quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ, quận là đơn vị bầu cử số 1, nên yêu cầu đặt ra cũng cao nhất. Do đó, quận tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, cả công tác bầu cử và phòng chống dịch, nhất là tại 132 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy là không được để một điểm bỏ phiếu nào bị động, xảy ra các vấn đề mất an toàn về phòng, chống dịch, mất an toàn về an ninh.

Bên cạnh đó, quận phải tập trung cho công tác tuyên truyền cả về công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch. Trong đó, quan tâm tới các khu vực đặc thù như các chung cư, khu nhà trọ, bệnh viện..., rà soát cử tri, không bỏ sót, không để ai mất quyền công dân; tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Ngoài ra, phải chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất, các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 như khử khuẩn, khẩu trang, khoảng cách... để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình kiên định thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Tuyên truyền, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, kết hợp với tiêm vắc-xin; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch… Trước mắt, cần đảm bảo các điều kiện về dạy và học trực tuyến cũng như chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sắp tới. Quận phải kiểm tra, rà soát kỹ kịch bản, các tình huống phát sinh để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Theo báo cáo về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử của quận Ba Đình, quận có 11 đơn vị bầu cử, 132 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 13 khu vực bỏ phiếu quân đội, 2 khu vực bỏ phiếu bệnh viện và 6 hòm phiếu đặc biệt. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban Bầu cử quận đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung đa dạng, hình thức phù hợp với tiến độ của cuộc bầu cử. Công tác lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận qua 3 hội nghị hiệp thương được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, bảo đảm các bước theo quy định.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 quận Ba Đình cho biết, hiện trên địa bàn quận không có bệnh nhân COVID-19, có 47 trường hợp F2, 53 trường hợp F3… Thực hiện chỉ đạo của trung ương và thành phố, quận đã ban hành 7 quyết định và văn bản chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, điều tra, theo dõi, rà soát và tiến hành xét nghiệm, khử khuẩn tại những khu vực có phát sinh F2, F3 và các điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn quận.

Cùng với việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành giám sát công tác phòng, chống dịch, quận đã xử phạt nghiêm các sai phạm. Đến nay, quận đã xử phạt 47 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền là 88,5 triệu đồng; xử phạt 6 cơ sở dịch vụ ăn uống với số tiền 13 triệu đồng…

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội khi dẫn đầu Đoàn kiểm tra của TP kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác bầu cử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch COVID-19, Chủ tịch HĐND TP đề nghị, dù không có ca F0 nào trên địa bàn nhưng quận Hoàn Kiếm không được chủ quan, mà cần quyết liệt hơn nữa để đảm bảo an toàn. Muốn thế, quận cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, thành phố, cập nhật các nội dung chống dịch mới; đề cao vai trò người đứng đầu; phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng; thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế cùng với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch…

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử quận Hoàn Kiếm, số lượng đại biểu HĐND quận được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 32 đại biểu tại 9 đơn vị bầu cử. Từ ngày 3/5, các phường đã tổ chức niêm yết tại UBND phường, địa điểm bỏ phiếu, nơi công cộng danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND TP để nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu. Đến nay, các hội nghị tiếp xúc cử tri đều được xây dựng phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn. Công tác thông tin tuyên truyền được duy trì, triển khai đa dạng với nhiều hình thức...

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, ngày 5/5, địa bàn quận có 22 trường hợp F1 từ bệnh nhân của huyện Sóc Sơn. Toàn bộ F1 đã được lấy mẫu bệnh phẩm, chuyển cách ly tập trung tại Tứ Hiệp (Thanh Trì); Tiến hành rà soát truy vết 70 trường hợp F2. UBND các phường đã ban hành quyết định cách ly 70 trường hợp F2 tại nhà và cơ sở lưu trú. Đến ngày 29/4, quận đã thực hiện tiêm phòng COVID-19 cho 1.289 người. Từ tháng 2/2021 đến nay, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 381 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền trên 748 triệu đồng…/.

Tin,ảnh: Trung Anh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/can-the-hien-vai-tro-mau-muc-trong-cong-tac-bau-cu-va-phong-chong-dich-covid-19-579880.html