Cẩn thận với hàng đại hạ giá cuối năm

Cuối năm, trên các tuyến đường, nhan nhãn các biển hiệu đại hạ giá, giảm giá 50%, thậm chí 90%. Người tiêu dùng nên thận trọng với các mặt hàng giảm giá, đại hạ giá này.

Cận tết dương dịch, dạo quanh các tuyến phố, các chợ, không khó bắt gặp các cửa hàng, tiểu thương bán vỉa hè quần áo, giày dép chất đống treo biển khuyến mại khủng như: đại hạ giá, mua 1 tặng 1, giảm giá 50% đến 90%, đồng giá 49.000 đồng, đồng giá 79.000 đồng…

Không ít các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng khác, nhưng nay nhập hàng quần áo, giày dép về bán đại hạ giá. Đánh vào tâm lý thích hàng rẻ, miễn phí, khuyến mại và nhiều khi “lóa mắt”, không ít người mắc bẫy các chiêu trò giảm giá với hàng tồn kho, lỗi mốt.

Chị Diễm, ở tổ 2 phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi vừa mua 2 đôi giày nữ khuyến mại 2 tặng 1 ở một tiệm giày, dép, túi xách lớn trên đường Hùng Vương (TP. Quảng Ngãi) mà tức anh ách.

Giày, dép giảm giá bày bán nhiều trên các vỉa hè dịp cuối năm.

Chị kể: Chị vừa bước vào tiệm, chủ cửa hàng đã đon đả, hối thúc chỉ còn 5 phút nữa là công ty có chương trình khuyến mại “mua 1 tặng 1”. Chưa kịp chọn đôi ưng ý thì ông chủ đã giục chị tính tiền để hưởng khuyến mại nên chị chọn vội lấy 2 đôi giày.

Khi tính tiền thì 2 đôi giày của chị Diễm hết gần 500.000 đồng. Về nhà chị mới xem kỹ 2 đôi giày này ngày thường cũng chỉ có giá 230.000 đến 240.000 đồng/đôi vì da xấu, giày rất cứng, mang bị đau chân.

“Hôm sau mình tới, chủ tiệm vẫn giở chiêu bài cũ giục mình nhanh chọn hàng tính tiền, 5 phút nữa hết giờ khuyến mại. Xem kỹ mình mới thấy hàng ở đây toàn mẫu cũ, lỗi mốt. Nhiều người cũng bị lừa trước chiêu của ông chủ tiệm như mình. Chị em cần tỉnh táo với các hàng đại hạ giá”- chị Diễm nhắn nhủ.

Cũng như chị Diễm, chị NguyễnThị Phương, ở thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) cũng bị “lóa mắt” trước chiêu trò giảm giá để rồi mua phải hàng hết đát.

Ngày thường chị Phương rất thích đôi giày nữ hiệu BQ nhưng giá hơi đắt nên mỗi khi mua sắm chị thường đắn đo. Cận tết Dương lịch, thấy tiệm giày dép ở khu vực chợ Quảng Ngãi giảm giá 30% cho loại giày này, chị khá hào hứng ghé lựa cho mình đôi giày vừa ý và mua 2 đôi với giá 720.000 đồng.

Những chiếc váy, áo tồn kho với giá rất rẻ.

Chị Phương kể: “Xúng xinh váy áo với giày mới chỉ được vài ba hôm thì cả 2 đôi đều hỏng, đôi thì hở keo nguyên cả đôi, đôi thì bung gót. Đi sửa rồi về mang bước đi vẫn chệnh choạng, mình vứt sọt rác mà tiếc hùi hụi”.

Thực tế, các cửa hàng kinh doanh thời trang đã nhập hàng bán Tết từ đầu tháng 11 âm lịch. Để bán hết hàng cũ, thu hồi vốn nhanh, họ sẽ xả hàng tồn bằng cách giảm giá. Nhờ vậy, hàng hóa bán khá chạy, họ vẫn có lợi nhuận.

Mùa tết, thị trường quần áo, giày dép trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hàng giảm giá, hàng giá rẻ… là lựa chọn hàng đầu của nhiều người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp.

Những chiếc áo quần thun, jean váy trẻ em, nam, nữ hay những đôi giày của các thương hiệu nổi tiếng chỉ có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, thu hút nhiều khách hàng chen lấn mua.

Quần áo giá rẻ thường sử dụng những sợi vải thô, cứng, thành phần chất ni lông nhiều, mặc vào thường bí, khó chịu. Không chỉ kém về chất liệu mà đường kim thưa, rất ẩu, dễ bung chỉ, bung nút, rách, nhăn nhúm không dùng được hoặc chỉ mặc được một thời gian ngắn là bỏ. Giày dép giá rẻ thì da cứng, quá đát thì hở keo, bung da…

Người tiêu dùng cần cẩn thận với các mặt hàng giảm giá, khuyến mại để không phải bỏ tiền mua lầm những hàng hóa kém chất lượng, quá đát.

Bài, ảnh: C.P

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202012/can-than-voi-hang-dai-ha-gia-cuoi-nam-3036663/