Cận Tết, nhiều hộ dân được trả lại mai vàng quý bị kẻ gian ăn trộm

Sau khi được nhận lại cây mai vàng hơn 20 năm tuổi trong dịp cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, một gia đình ở Thừa Thiên Huế đã rất xúc động và viết thư cám ơn lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh.

Các loại cây kiểng quý, có giá trị kinh tế cao rất hay bị các đối tượng xấu nhòm ngó, lấy trộm

Chiều ngày 9/2/2018, tin từ Công an TP. Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã trao trả hàng chục cây mai vàng có giá trị lớn cho nhiều người dân bị mất cắp.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo của người dân mất mai vàng kiểng trong dịp cận Tết Nguyên đán, Công an TP. Huế đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng Văn Viết Quốc (sinh năm 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế). Theo hồ sơ vụ án, Quốc là kẻ đã gây 9 vụ trộm mai vàng trên địa bàn TP. Huế. Trong số những cây mai kiểng bị Quốc lấy trộm, có nhiều cây mai vàng có giá trị kinh tế lên đến hàng chục triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, Quốc không chỉ gây án ở địa bàn TP. Huế, mà còn gây ra nhiều vụ trộm cây cảnh ở các địa bàn huyện, thị xã lân cận.

Sau khi phá thành công vụ án, Công an TP. Huế thu hồi nhiều tang vật là Mai vàng, hoa phong lan có giá trị kinh tế lớn và tổ chức trao trả cho các bị hại. Một trong số những bị hại được cơ quan chức năng trả lại mai kiểng là gia đình ông Lê Hữu Vy (trú tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang).

Được nhận lại được cây mai vàng quý giá, gia đình ông Vy đã rất vui mừng, xúc động và viết thư cám ơn lực lượng Công an TP. Huế. Trong thư, ông Vy cho biết: “Cây mai này gia đình tôi chăm trồng hơn 20 năm, nó không chỉ có giá trị về vật chất mà có giá trị rất lớn về mặt tinh thần. Ngày nào gia đình tôi cũng chăm bón và xem nó như một thành viên không thể thiếu trong gia đình và đặc biệt dùng để trang trí trong các dịp Tết đến Xuân về. Tôi nghĩ là sẽ không bao giờ tìm lại được cây mai của tôi nhưng thật may mắn Công an TP. Huế đã kịp thời làm rõ kẻ gian. Hôm nay nhận lại được cây mai, gia đình tôi vô cùng cảm kích đối với Công an thành phố Huế, các anh đã mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.”

Đối với người dân Thừa Thiên Huế nói riêng và người Việt Nam nói chung, nhất là người ở khu vực miền trong, mai là một loại cây kiểng rất quý giá và thường được dùng để trang trí trong dịp Tết cổ truyền. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều vùng đầu tư trồng các loại mai để bán hoặc cho thuê trong dịp Tết. Không những thế, có nhiều gia đình thế, còn sở hữu những gốc mai, mai vàng cổ thụ, có tuổi đời hàng chục đến vài chục năm. Đây là những gốc mai nếu tính ra giá trị kinh tế thì cùng lớn.

Vào dịp cận Tết, khi người dân đang phải tất bật buôn bán, làm ăn, chuẩn bị đón Xuân, lợi dụng sự sơ hở của họ, những kẻ gian thường đi ăn cắp các loại cây kiểng có giá trị lớn để mang đi bán thu lợi bất chính. Vì vậy, người dân cần phải nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu có cơ hội ra tay, nhất là tại các hội chợ, các khu vực bày bán hoa, cây kiểng khắp nẻo đường phố Huế hiện nay.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tp-hue-tra-lai-cay-mai-vang-hon-20-nam-tuoi-cho-nguoi-dan-d70258.html