Cận tết, cảnh giác trộm, cướp

Lợi dụng thời điểm gần tết, nhiều loại tội phạm, nhất là đối tượng trộm cắp, cướp giật lộng hành. Chính quyền và ngành chức năng của TP đã có những giải pháp gì để trấn áp, ngăn chặn?

Cảnh sát Phản ứng nhanh Công an TPHCM kiểm tra hành chính một đối tượng khả nghi tại quận 1

Cảnh sát Phản ứng nhanh Công an TPHCM kiểm tra hành chính một đối tượng khả nghi tại quận 1

Trong thời điểm gần đến Tết Nguyên đán 2018, trên địa bàn TPHCM, người dân ngày càng bận rộn với các hoạt động trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh… để hoàn tất các phần việc trong năm, nên dễ mất cảnh giác. Lợi dụng điều này, nhiều loại tội phạm, nhất là đối tượng trộm cắp, cướp giật lộng hành. Chính quyền và ngành chức năng của TP đã có những giải pháp gì để trấn áp, ngăn chặn?

Trộm, cướp lộng hành

Tết Mậu Tuất 2018 hẳn là một cái tết buồn với gia đình bà Đ.T.B.N. (53 tuổi, ngụ ở khu dân cư Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), bởi vừa bị trộm đột nhập nhà lấy cắp một khối tài sản lớn gồm vàng và kim cương. Trong đơn trình báo gửi cơ quan công an, bà N. cho biết, khoảng 22 giờ ngày 4-2, sau khi đi công việc, bà về nhà thì thấy khóa cửa bị phá. Bên trong nhà, đồ đạc, vật dụng bị kẻ trộm lục tung, xáo trộn. Lên phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện toàn bộ nữ trang vàng và kim cương, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, cất trong tủ đã “không cánh mà bay”.

Theo bà N., gia đình bà rất cảnh giác với kẻ trộm nên đã xây dựng nhiều lớp cửa cho căn nhà, mua khóa cửa chất lượng để sử dụng. Trước nhà, thường xuyên có người trong khu dân cư đi lại, tập thể dục, dẫn trẻ em đi hóng mát, thế nhưng vẫn bị trộm tấn công. Điều này cho thấy, kẻ trộm lấy cắp tài sản là đối tượng rất chuyên nghiệp và tinh vi, có sự theo dõi, tính toán kỹ.

Sau khi hay tin vụ mất trộm tài sản số lượng lớn của gia đình bà N., nhiều hộ dân sống ở khu dân cư Trung Sơn rất bất an, lo lắng và bức xúc với địa phương. Ông Trần Minh Trí, nhà trên đường Số 6, nói: “Chúng tôi sống trong một khu dân cư sầm uất bật nhất TP, thế nhưng an ninh trật tự thì không xứng tầm, thậm chí có thời điểm không đảm bảo. Cứ vài tháng lại xảy ra mất trộm, ít thì mất xe máy, nhiều thì mất vàng bạc. Vào những tháng cuối năm, tội phạm trộm, cướp càng hoạt động phức tạp. Đáng lưu ý hơn, trong các cuộc họp ban ấp, tiếp xúc cử tri, chúng tôi đều phản ánh, nhưng tình hình vẫn không cải thiện”.

Tương tự, những ngày này, tại các khu dân cư quanh Công ty Pouyuen (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), người dân cũng nơm nớp sợ trộm. “Bất kể tài sản gì, từ xe máy, xe đạp, thậm chí đến cái ghế cũng bị mất trộm. Cứ hớ hênh là bị trộm. Mới tuần trước, vợ chồng tôi sắm thêm chục cái ghế inox để bán quán dịp tết. Khổ, vừa bưng ra, quay lưng đi vào đã bị lấy cắp”, bà Lê Thị Hằng, chủ quán cơm trên đường Số 7, than.

Không chỉ có trộm cắp, cuối năm, nhiều vụ cướp tài sản cũng liên tiếp diễn ra. Khoảng 0 giờ 30 ngày 25-1, anh Nông Văn Tiền (37 tuổi, quê Yên Bái, tạm trú quận 12, chạy xe GrabBike) đang điều khiển xe máy 75H1-288.86 trong một con hẻm thuộc tổ 10, khu phố 8, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy từ phía sau vượt lên áp sát, xịt hơi cay vào mặt, rồi lấy xe tẩu thoát.

Trong khi vụ việc này đang được Công an quận 12 điều tra, dư luận chưa hết lo lắng thì đến ngày 30-1, một vụ cướp xe máy khác cũng xảy ra trên địa bàn quận 12 với chiêu thức tương tự. Nạn nhân lần này là chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (34 tuổi, ngụ quận 12) bị lấy mất xe Honda Lead.

Tổng tấn công tội phạm

Các vụ nêu trên là số ít trong hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra trong những tháng cuối năm 2017 trên địa bàn TPHCM. Trước tình hình trên, tại một cuộc họp vào ngày 1-2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Công an TPHCM phải tổng tấn công các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, cho vay nặng lãi… trong thời điểm trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018.

Trung tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng phòng Tham mưu (PV11) Công an TPHCM, cho biết hiện nay Công an TP đã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trật tự cho nhân dân trong dịp tết. Theo đó, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ được triển khai thường xuyên (như: tuần tra giám sát, mật phục, kiểm tra hành chính đối tượng khả nghi trên đường; kiểm tra, xử lý vi phạm ở các nhà nghỉ, khách sạn, khu nhà trọ…, lực lượng công an còn phối hợp với các quận - huyện tổ chức tuyên truyền, cập nhật, phổ biến tình hình an ninh trật tự của từng khu vực để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Lãnh đạo công an một số quận - huyện cho biết đang tăng cường lực lượng tham gia công tác tuần tra, chốt chặn trong thời điểm cuối năm, cận tết; tập trung nhiều tại các khu vui chơi, khu vực thưa nhà dân, hẻm nhỏ, khu vực nóng về tội phạm ma túy, mại dâm, bởi các đối tượng này thường liên quan đến hành vi trộm cắp, cướp giật, bảo kê…

Đối với tình hình an ninh trật tự, tội phạm trộm cắp, cướp giật diễn biến phức tạp tại khu dân cư Trung Sơn, người dân sống tại đây kiến nghị: Ngoài việc nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, công an địa phương cần đặt thêm nhiều chốt dân phòng, bảo vệ dân phố, bố trí người túc trực thường xuyên; ban đêm cần có lực lượng tuần tra để kịp thời xử lý, ngăn chặn tội phạm từ khi mới manh mún, phát sinh.

PHẠM MINH - CHÍ TRUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/can-tet-canh-giac-trom-cuop-499181.html