Cận Tết, buôn lậu ở Móng Cái lại nóng

Cuối năm, biên giới Móng Cái dường như yên ả. Tuy nhiên với các lực lượng chức năng, thời điểm này là nóng nhất trong năm của buôn lậu..

Công chức Chi cục Hải quan Móng Cái, Quảng Ninh giám sát hành lý hành khách XNC. Ảnh: Quang Hùng.

Bắt giữ nhiều hàng lậu...

Qua thống kê của Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh, đến hết tháng 11/2018, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 336 vụ/330 đối tượng, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 23,2 tỷ đồng (chiếm 17,3% về số vụ; 51,8% về trị giá so với toàn tỉnh).

Qua xử lý, lực lượng Hải quan đã khởi tố 8 vụ/6 đối tượng; xử lý hành chính 497 trường hợp; thu nộp ngân sách 8,1 tỷ đồng, chiếm 25% so với toàn tỉnh.

Những ngày đầu tháng 12 này, chúng tôi có mặt tại biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) khi lực lượng kiểm soát hải quan đang ráo riết ra quân triển khai Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm. Nhằm cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lực lượng kiểm soát hải quan đã xây dựng kế hoạch đấu tranh theo tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm. Trong đó, tập trung đấu tranh các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết như: ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu, rượu ngoại, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo, hoa quả, hàng tiêu dùng, thực phẩm, gia súc, gia cầm…

Chúng tôi có dịp “mục sở thị” kho tang vật của Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh- đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu khu vực TP Móng Cái). Tại đây, có hàng chục loại hàng hóa vi phạm nhưng chủ yếu vẫn là hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, bánh kẹo, đường kính trắng, đồ chơi trẻ em có yếu tố bạo lực.

Lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan số 1 cho biết, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trên địa bàn có giảm so với trước. Trong đó, một phần nguyên nhân do các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các khu đường biên giới. Mặt khác, các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, rà soát các kho trữ hàng hóa trên địa bàn, cũng như xóa bỏ các kho hàng xây dựng trái phép nằm giáp khu vực biên giới. Trước những động thái tích cực của lực lượng chức năng đã khiến các đối tượng thu hẹp quy mô hoạt động, vận chuyển nhỏ lẻ, tập trung vào các mặt hàng nhỏ lẻ, dễ cất giấu và có giá trị cao như mỹ phẩm, điện thoại di động...

...nhưng khó ngăn được triệt để

Tất cả các vụ vận chuyển hàng lậu, chủ đầu nậu thường rất ít lộ diện mà chủ yếu đứng đằng sau điều hành, thuê người giao dịch, áp tải, vận chuyển, mang vác hàng hóa nên khi bị lực lượng chức năng bắt giữ thường rất khó xử lý được các đối tượng cầm đầu. Trong quá trình tổ chức bốc hàng lên xe, các đối tượng thường cử người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng chống buôn lậu ngay tại trụ sở làm việc, nếu thấy lực lượng chức năng “xung trận” thì đám “chim lợn” sử dụng bộ đàm, điện thoại di động báo về cho đầu nậu, mọi hoạt động ngay lập tức dừng lại, xóa dấu vết như chưa từng có gì diễn ra nơi đây.

Một số cán bộ kiểm soát hải quan tiết lộ: “Thường thì vào đêm khuya hoặc gần sáng, các chủ đầu nậu mới chỉ đạo ‘đội quân’ vác hàng thuê men theo đường mòn, lối mở hai bên cánh gà… đưa hàng “vượt biên”, sau đó xé lẻ hàng hóa, vận chuyển vào sâu trong nội địa. Có thời điểm, các chủ đầu nậu sử dụng “xã hội đen”, đối tượng có tiền án tiền sự tập trung ở gần đường biên giới gây áp lực, cản trở lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Không những vậy, nhóm đối tượng này còn đặt gạch, đá làm chướng ngại trên đường ngăn không cho lực lượng tiếp cận khu vực tập kết hàng lậu.

Không chỉ gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm soát tại khu vực cánh gà cửa khẩu, ngay trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, các đối tượng còn giấu hàng hóa trong người hòng qua mặt lực lượng chức năng. Không ít lần trong năm 2018 này, lực lượng Hải quan đã phát hiện các vụ vận chuyển ngoại tệ, điện thoại di động, trang sức… giấu bên trong hành lý, cố tình không đưa hành lý vào khu vực soi chiếu.

Với vai trò là thường trực của Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh, Hải quan Quảng Ninh dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nếu không được kiểm soát tốt. Do vậy, trong tháng cuối năm 2018 và dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hải quan Quảng Ninh tập trung kiểm soát tốt địa bàn hoạt động hải quan, thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách. Đặc biệt, tập trung đấu tranh với hành vi buôn lậu, gian lận những mặt hàng có giá trị lớn như tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim loại quý, thuốc lá điếu, điện thoại di động. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị kiểm soát tốt các hoạt động tại cửa khẩu, cảng biển; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thông thoáng trong thủ tục XNC, XNK, giảm chi phí cho DN nhằm tăng thu và chống thất thu ngân sách nhà nước đồng thời phải đảm bảo tốt yêu cầu công tác quản lý.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/can-tet-buon-lau-o-mong-cai-lai-nong.aspx