Cận tết, Bến xe Miền Đông căng thẳng ùn tắc

Chiều 17-1, giao thông ở Bến xe Miền Đông quá tải từ trong ra ngoài.

Theo ghi nhận PV, trên tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1, giao thông trong tình trạng quá tải, ùn tắc cục bộ do lượng khách và phương tiện từ hướng trung tâm TP ra Bến xe Miền Đông đều phải đi qua tuyến đường này.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được vào chiều 17-1:

Vào lúc 16 giờ 30 phút, cùng một lúc phương tiện rất lớn đổ đến tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vốn nhỏ hẹp...

Vào lúc 16 giờ 30 phút, cùng một lúc phương tiện rất lớn đổ đến tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vốn nhỏ hẹp...

Cộng thêm hàng loạt xe khách từ trong bến xe đi ra luôn bị xung đột với dòng xe từ ngã tư Hàng Xanh đi về hướng quốc lộ 13.

Khiến cho giao thông bên ngoài bến xe ùn tắc cục bộ.

Trong bến hàng ngàn hành khách đang tất bật về quê ăn tết.

Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, tình hình giao thông không mấy khả quan.

Các phương tiện di chuyển chậm.

Các chiến sĩ CSGT luôn túc trực điều tiết giao thông.

Trong bến xe khách, xe máy đua nhau chở hàng để kịp chuyến xe.

Hàng trăm người ngồi chờ ngoài bến, lực lượng bảo vệ toát mồ hôi để điều tiết giao thông.

Riêng ở vòng xoay An Phú (quận 2) xe đông, di chuyển chậm.

Vào lúc 17 giờ 15 phút chưa xảy ra tình trạng ùn ứ từ hướng ngã tư Hàng Xanh - xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuy nhiên, hướng ngược lại xe khách, container, xe tải xếp hàng dài, nhích từng chút một đến cầu (cao tốc giao với đường Đỗ Xuân Hợp).

Bài và ảnh: THU TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/can-tet-ben-xe-mien-dong-cang-thang-un-tac-884438.html