Cận Tết, bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép

Chiều 1/2, thượng tá Lê Nho Tâm Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển pháo nổ trái phép quy mô lớn.

Theo thông tin ban đầu, tối 30/1, tại quán nước thuộc xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc), tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Tâm (45 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) đang mang theo 3 thùng hàng chứa 28 hộp pháo có tổng trọng lượng khoảng 50kg.

Bước đầu Tâm khai nhận đây là pháo nổ, được mua từ Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về để bán kiếm lời. Khi Tâm đang vận chuyển đến địa điểm trên và ngồi uống nước thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Cận Tết là khoảng thời gian mà hoạt động mua bán pháo nổ diễn ra rất phức tạp

Trước đó, ngày 28/1, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Thiên (SN 1994, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và Phạm Thanh Nhơn (Sn 1988, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) có hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Công an TP Tam Kỳ đã xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng trên 11 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật để tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Tam Thanh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/can-tet-bat-nhieu-vu-tang-tru-van-chuyen-phao-no-trai-phep-285796.html