Cân tài hai ứng viên sáng giá chức Chủ tịch Interpol

Ông Kim Jong Yang người Hàn Quốc và ông Alexander Prokopchuk người Nga đang là hai ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch Interpol, sau khi ông Mạnh Hoành Vĩ bị tạm giữ để điều tra với cáo buộc vi phạm pháp luật hồi đầu tháng 10/2018.

Tối 7/10, Ủy ban Giám sát Quốc gia (NSC), Cơ quan chống tham nhũng cấp cao nhất của Trung Quốc, ra thông báo xác nhận Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đang bị tạm giữ để điều tra với cáo buộc vi phạm pháp luật. Ảnh: Fortune.

Theo kế hoạch, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) sẽ tiến hành bầu chọn một người lãnh đạo mới thay ông Mạnh Hoành Vĩ vào ngày 21/11 trong khuôn khổ phiên họp đại hội đồng Interpol lần thứ 87 đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) từ ngày 18 - 21/11. Ảnh: KID Newsradio.

Hiện tại, ông Kim Jong Yang (ảnh) người Hàn Quốc và ông Alexander Prokopchuk người Nga đang là hai ứng viên sáng giá cho vị trí này. Người được bầu ra mới sẽ thay thế cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ, người đang bị giam giữ tại Trung Quốc vì các cáo buộc hối lộ, đến hết nhiệm kỳ còn lại đến năm 2020. Ảnh: Interpol.

Trước đó, sau khi nhận được đơn từ chức của ông Mạnh vào tháng 10 vừa qua, Interpol đã chỉ định ông Kim Jong Yang - người Hàn Quốc - Phó Chủ tịch đại diện Châu Á trong ủy ban điều hành của Interpol làm quyền Chủ tịch cho đến khi đại hội đồng Interpol bầu được tân chủ tịch trong cuộc họp tại Dubai vào tháng 11 này. Ảnh: Yonhap.

Được biết, ông Kim Jong Yang, sinh ngày 30/10/1961 tại Changwon (Hàn Quốc), đã tốt nghiệp Đại học Cao Ly và Đại học Quốc gia Seoul - hai trường đại học hàng đầu của quốc gia Đông Á này. Ảnh: 0832xgb.com.

Quyền Chủ tịch Interpol Kim Jong Yang từng đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu sở cảnh sát tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc trong khoảng thời gian 2014-2018. Ảnh: uniradioinforma.com.

Ngày 20/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này ủng hộ ứng cử viên người Hàn Quốc Kim Jong Yang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Interpol, cạnh tranh với ứng viên người Nga Alexander Prokopchuk (ảnh). Ảnh: Irish Times.

Ông Prokopchuk hiện là Phó Chủ tịch Interpol và cũng được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo cơ quan cảnh sát toàn cầu này. Ảnh: Russia Beyond.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nga Irina Volk cho hay, ông Prokopchuk đã nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Ảnh: BBC.

"Nếu được bầu làm lãnh đạo Interpol, ông Prokopchuk sẽ thực hiện các hoạt động của mình chỉ vì lợi ích của cộng đồng cảnh sát quốc tế", Sputnik dẫn lời bà Irina. Ảnh: Bloomberg.

Trước đó cùng ngày, Nga đã lên án hành động can thiệp cuộc bỏ phiếu bầu chọn tân Chủ tịch của Interpol, sau khi giới chỉ trích, trong đó có các Thượng nghị sĩ Mỹ, lên tiếng phản đối ứng cử viên người Nga Prokopchuk (trái) trở thành lãnh đạo cơ quan này. Ảnh: Getty.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc bắt giữ ông Mạnh Hoành Vĩ (Nguồn: VTC1)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/can-tai-hai-ung-vien-sang-gia-chuc-chu-tich-interpol-1147750.html