Cân tài 3 ứng viên sáng giá có thể thay thế bà Merkel

Bà Annegret Kramp-Karrenbauer, chính trị gia Jens Spahn và ông Friedrich Merz đang nổi lên là những ứng viên sáng giá có thể thay thế Thủ tướng Đức Angela Merkel làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU).

Ngày 29/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ không tái tranh cử vị trí Chủ tịch Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) tại hội nghị vào tháng 12 tới. Sau quyết định của Thủ tướng Merkel, dư luận đang rất quan tâm việc ai sẽ người có khả năng kế nhiệm bà làm lãnh đạo CDU. Hiện nay có 3 chính trị gia được coi là ứng viên sáng giá thay thế bà Merkel, bao gồm bà Annegret Kramp-Karrenbauer, chính trị gia Jens Spahn và ông Friedrich Merz. (Nguồn: Reuters)

Ứng viên đầu tiên là ông Friedrich Merz, sinh ngày 11/11/1955. Ông là một chính trị gia và luật sư người Đức thuộc Đảng CDU.

Ông từng theo học luật tại trường Đại học Bonn và sau đó là Đại học Marburg. Sau khi tốt nghiệp một trường luật năm 1985, ông trở thành thẩm phán ở Saarbrücken nhưng sau đó từ bỏ vị trí này vào năm 1986. Ông là thành viên Nghị viện châu Âu trong khoảng thời gian từ 1989-1994 và được bầu vào Quốc hội Đức từ năm 1994 – 2009. Cả bà Merkel và ông Merz đều là các thành viên chủ chốt của CDU. (Nguồn: Handelsblatt Global)

Kết quả thăm dò cho thấy, 34% người Đức cho rằng ông Friedrich Merz là người tốt nhất có thể kế nhiệm bà Merkel lãnh đạo CDU.

Bà Annegret Kramp-Karrenbauer, sinh ngày 9/8/1962, giữ chức Tổng thư ký Đảng CDU từ tháng 2/2018 sau khi được chính Thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ định.

Năm 1984, bà bắt đầu học Khoa học Chính trị và Luật tại trường Đại học Trier và Saarbrücken. Năm 1990, bà tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị với tấm bằng Thạc sĩ. (Nguồn: T-Online)

Bà Kramp-Karrenbauer từng là Thủ hiến bang Saarland từ năm 2011-2018 và là người phụ nữ thứ tư lãnh đạo chính quyền bang ở nước Đức. (Nguồn: Die Zeit)

Theo một cuộc thăm dò dư luận của Viện nghiên cứu Givey trên trang Spiegel Online, khoảng 19% người Đức cho rằng bà Kramp-Karrenbauer là người phù hợp để kế nhiệm bà Merkel. (Nguồn: BZ Berlin)

Ứng viên thứ ba đó là chính trị gia trẻ tuổi Jens Spahn, sinh ngày 16/5/1980. Ông hiện giữ chức Bộ trưởng Y tế Đức và là một thành viên của Quốc hội Liên bang Đức. (Nguồn: DW)

Ông Spahn từng theo học ngành Khoa học Chính trị và Luật tại Đại học Hagen và lấy bằng cử nhân năm 2008. Năm 2017, ông tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ về Khoa học Chính trị tại ngôi trường này. (Nguồn: Irish Times)

Ông Spahn từng lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Merkel sau khi bà quyết định chào đón hơn 1 triệu người tị nạn hồi năm 2015. (Nguồn: The National)

Theo cuộc thăm dò của Givey, ông Spahn chỉ nhận được 6% sự ủng hộ từ người dân Đức. (Nguồn: The Local)

Thành Hưng

(theo DW)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/can-tai-3-ung-vien-sang-gia-co-the-thay-the-ba-merkel-81313.html