Cần sự thống nhất về việc ủy quyền người thờ cúng liệt sĩ

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Giang Văn Trụ phản ánh việc từ năm 2014 đến nay gia đình không nhận được các trợ cấp liên quan đến việc thờ cúng, lễ tết đối với liệt sĩ Đỗ Thế Biên tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

Theo phản ánh của ông Giang Văn Trụ (Hà Nội), bố mẹ vợ của ông có 5 người con, trong đó có liệt sĩ Đỗ Thế Biên đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và 4 chị em gái. Năm 1986, gia đình đã họp và thống nhất giao cho bà Đỗ Thị Hoa, con gái trưởng, việc chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ, lo ma chay và thờ cúng ông bà tổ tiên và liệt sĩ Đỗ Thế Biên (bao gồm việc quản lý và lưu giữ bằng Tổ quốc ghi công, các huân huy chương của liệt sĩ, việc thờ cúng và nhận chế độ liên quan đến thờ cúng liệt sĩ).

Bà Hoa đã được nhận các chế độ liên quan đến thờ cúng liệt sĩ đến hết năm 2014. Từ năm 2014 đến nay, UBND xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ dừng chi trả các chế độ liên quan đến thờ cúng liệt sĩ Đỗ Thế Biên cũng như các chế độ ngày lễ, tết.

Ông Trụ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết để bà Hoa tiếp tục được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ theo đúng quy định.

Về vấn đề này, UBND huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 17/9/2019, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện đã làm việc với UBND xã Liên Hiệp. UBND xã đã có Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 8/10/2019 báo cáo giải trình việc chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đỗ Thế Biên và thu hồi chế độ trợ cấp thờ cúng của thân nhân liệt sĩ Đỗ Thế Biên năm 2013 và 2014.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ và Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thì năm 2013, UBND xã Liên Hiệp xác lập 69 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ không còn thân nhân chủ yếu trên địa bàn xã, trong đó có thân nhân gia đình liệt sĩ Đỗ Thế Biên.

Hồ sơ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đỗ Thế Biên do ông Giang Văn Vũ là cháu lập và đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đỗ Thế Biên (kèm theo Biên bản ủy quyền được UBND xã Liên Hiệp xác nhận vào ngày 4/9/2013).

Ngày 25/10/2013, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội ra Quyết định số 23662/QĐ-SLĐTBXH về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho ông Giang Văn Vũ.

Đến năm 2014, UBND xã Liên Hiệp thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 năm cho ông Giang Văn Vũ, mỗi năm 500.000 đồng, 2 năm là 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Liên Hiệp, sau khi thực hiện chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, UBND xã Liên Hiệp phát hiện thân nhân liệt sĩ Đỗ Thế Biên có 9 anh chị em ruột, tại biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ ngày 4/9/2013 chỉ thể hiện tên bà Đỗ Thị Hoa là em ruột và ông Giang Văn Vũ là cháu của liệt sĩ.

Do vậy việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng đối với liệt sĩ Đỗ Thế Biên là chưa đúng quy định. UBND xã Liên Hiệp đã tạm dừng chế độ trợ cấp thờ cúng của liệt sĩ Đỗ Thế Biên kể từ năm 2015 đến nay, đồng thời UBND xã nhiều lần mời đại diện gia đình liệt sĩ đến tại UBND xã để thống nhất lại việc ủy quyền và lập hồ sơ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đỗ Thế Biên nhưng gia đình vẫn không thống nhất.

Việc chi trả chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đỗ Thế Biên năm 2013, 2014 cho ông Giang Văn Vũ là chưa đúng quy định. UBND xã Liên Hiệp đã yêu cầu gia đình ông Giang Văn Vũ nộp lại và đến ngày 19/9/2019, ông Giang Văn Trụ (bố đẻ của ông Giang Văn Vũ) đã đến UBND xã nộp lại tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đỗ Thế Biên năm 2013, 2014, tổng số 1.000.000 đồng và UBND xã Liên Hiệp đã nộp về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện.

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ và Điều 10 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ gồm:

1. Đơn đề nghị (Mẫu LS7)

2. Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

Theo quy định trên việc lập hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đỗ Thế Biên từ năm 2013 đến nay thuộc trách nhiệm thân nhân gia đình liệt sĩ.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/can-su-thong-nhat-ve-viec-uy-quyen-nguoi-tho-cung-liet-si/379232.vgp