Cần sớm xử lý nhà xưởng xây dựng sai phép tại phường Long Tâm, TP.Bà Rịa

Phản ảnh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, một số hộ dân ở phường Long Tâm, TP.Bà Rịa cho biết, tại khu phố 4, phường Long Tâm có một trường hợp xây dựng nhà xưởng sai phép, vi phạm trật tự xây dựng. Vụ việc xảy ra mấy tháng nay, nhưng chính quyền địa phương chậm xử lý.

Công trình xây dựng sai phép của ông Lê Minh Trí tại khu phố 4, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa.

Công trình xây dựng sai phép của ông Lê Minh Trí tại khu phố 4, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa.

Theo nội dung phản ánh của người dân, công trình nhà xưởng xây dựng sai phép ở khu phố 4, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa là của ông Lê Minh Trí (ngụ khu phố 3, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa). Tại địa điểm này, ông Trí được UBND TP.Bà Rịa cấp phép xây dựng nhà ở với diện tích 700m2, nhưng ông Trí lại xây dựng nhà xưởng với diện tích lên tới hơn 1.000m2. Theo quy hoạch đô thị của UBND TP.Bà Rịa, nơi đây là khu dân cư mật độ thấp, không có chủ trương cho xây dựng nhà xưởng. “Việc xây dựng công trình nhà xưởng sai phép, không đúng với diện tích được cấp phép, phá vỡ quy hoạch đô thị nhưng tại sao vẫn tồn tại?”, ông NXN. - một người dân ở gần khu vực này thắc mắc.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, công trình vi phạm trật tự xây dựng nêu trên hiện là trụ sở của Công ty TNHH May Phương Nam Vina (đường Hương lộ 2, tổ 3, khu phố 4, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa), chuyên sản xuất, gia công ba lô, túi xách. Được biết, ngày 20-9-2018, UBND phường Long Tâm đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với công trình này do xây dựng sai nội dung giấy phép. Cụ thể, theo Giấy phép xây dựng ngày 6-8-2018 của UBND TP.Bà Rịa cấp cho ông Lê Minh Trí, diện tích xây dựng được cấp phép 700,7m2, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng tới 1.130,75m2, vượt diện tích được cấp phép 430m2. Ngoài ra, theo giấy phép được cấp, chỉ giới xây dựng cách tim đường quy hoạch là 28,4m, nhưng ông Trí đã xây dựng nhà xưởng cách tim đường quy hoạch 21m, sai chỉ giới xây dựng.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Lê Minh Trí cho biết, công trình này vẫn xây dựng nhà ở theo đúng bản vẽ đã được cấp phép, chứ không phải xây dựng nhà xưởng. Tuy nhiên, ông Trí đã sử dụng tạm thời nhà ở của ông để làm nhà xưởng sản xuất ba lô, túi xách của công ty. Trong thời gian tới, ông Trí sẽ di dời xưởng sản xuất này vào KCN Châu Đức. Ông Trí cũng thừa nhận xây dựng công trình quá diện tích được cấp phép, đã bị chính quyền xử phạt hành chính do vi phạm về trật tự xây dựng.

Dù đã bị xử phạt hành chính về vi phạm trật tự xây dựng từ tháng 9-2018, nhưng ngày 20-2 vừa qua, phóng viên ghi nhận nhà xưởng Công ty TNHH May Phương Nam Vina của ông Lê Minh Trí vẫn hoạt động bình thường, số lượng công nhân khoảng hơn 100 người đang tham gia sản xuất tại đây. “Công trình sai phép này cần sớm được xử lý xử lý, tránh tình trạng xây dựng sai phép tương tự có thể tiếp tục xảy ra trên địa bàn.”, ông NXN. kiến nghị.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Bà Rịa khẳng định, ông Lê Minh Trí xây dựng nhà xưởng là sai giấy phép xây dựng đã cấp. Theo quy định, đối với các công trình vi phạm về trật tự xây dựng đô thị bắt buộc phải tháo dỡ. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của TP.Bà Rịa đang phối hợp với UBND phường Long Tâm kiểm tra, xác minh để đề xuất hướng xử lý.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/201902/can-som-xu-ly-nha-xuong-xay-dung-sai-phep-tai-phuong-long-tam-tpba-ria-840453/