Cần sớm ổn định công tác giảng dạy tại Trường ĐH Y Dược

Chỉ trong một thời gian ngắn, hai lá đơn tố cáo đã gửi đến lãnh đạo Đại học Thái Nguyên với phần lớn nội dung tố cáo sai sự thật đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác giảng dạy, nghiên cứu của Trường Đại học Y Dược (thuộc Đại học Thái Nguyên).

Video:

Lợi dụng khiếu nại tố cáo gây bất ổn trong nhà trường

Giữa năm 2017, Ban lãnh đạo Đại học Thái Nguyên nhận được đơn tố cáo về một số bất cập trong công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược. Sau khi tiến hành xác minh, tháng 9/2017, Đại học Thái Nguyên đã công bố kết luận về vụ việc và chỉ ra phần lớn nội dung tố cáo Trường Đại học Y Dược là sai sự thật.

Kết luận của Đại học Thái Nguyên cho thấy nhiều nội dung tố cáo không đúng sự thật, hoặc chỉ đúng một phần nhưng đều xuất phát từ lý do khách quan. Dù vậy nhưng sự kiện này đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cũng như công tác giảng dạy của nhà trường. Những thầy, cô ngày ngày miệt mài với công tác chuyên môn bỗng phải đối mặt với sự xáo động trong nhà trường. Điều này khiến tâm lý cán bộ, giảng viên của trường liên tục bị ảnh hưởng.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 12/2017, Ban lãnh đạo Đại học Thái Nguyên lại tiếp tục nhận được một lá đơn khác tố cáo Hiệu trưởng Đại học Y Dược. Lần này, người tố cáo cho rằng Đại học Y Dược lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền trong quá trình chi tiêu nội bộ. Căn cứ người tố cáo đưa ra là năm 2015, Trường Đại học Y Dược có 9/12 tháng tồn tại 2 hệ thống quyết định khác nhau về chi tiền thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Đại học Thái Nguyên đã ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh tố cáo. Ngày 26/2/2018, Đại học Thái Nguyên đã công bố kết luận nội dung tố cáo.

Theo đó, để xảy ra sự việc trên là do sơ suất của phòng Kế hoạch – Tài chính của Trường Đại học Y Dược. Thay vì cung cấp số liệu trước khi trừ thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, viên chức để ra quyết định thì bộ phận này lại cung cấp số liệu sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân. Sự việc đã được nhà trường phát hiện và điều chỉnh lại vào tháng 12/2015, nhưng do bộ phận văn thư không thu hồi hết những văn bản đã được thay thế nên đã khiến người tố cáo hiểu lầm.

Kết luận của Đại học Thái Nguyên đánh giá: “Không có tài liệu, minh chứng xác định việc vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính của ông Nguyễn Văn Sơn (hiệu trưởng nhà trường)”.

Thực tế cho thấy, đã hai lần liên tiếp, một số cá nhân lợi dụng việc khiếu nại tố cáo nhằm làm bất ổn, gây mất đoàn kết nội bộ tại Trường Đại học Y Dược.

Cần sớm ổn định môi trường giáo dục

PV báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược xoay quanh sự việc trên.

Theo ông Sơn, sự nhầm lẫn trong việc tính toán thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức không làm ảnh hưởng đến quyền lợi, chế độ của cán bộ viên chức, không gây thất thoát hay lãng phí cho nhà trường và nhà nước.

Nguyên nhân của sự việc có thể là do bộ phận văn thư còn chưa chuyên nghiệp nhưng hoàn toàn không có sự cố ý trong việc này. Chủ trương chung của nhà trường là luôn cầu thị khi gặp những sai sót, khuyết điểm nhà trường sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục ngay” – ông Sơn chia sẻ.

Theo ông Sơn, trong đơn tố cáo có rất nhiều nội dung tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của nhà trường nói chung và Ban giám hiệu nói riêng. Sự việc này cần phải được làm rõ và cần có những biện pháp xử lý đối với những người tố cáo sai sự thật./.

Nhóm PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/ban-doc/can-som-on-dinh-cong-tac-giang-day-tai-truong-dh-y-duoc-34839