Cần sớm giặm vá tuyến đường dân sinh cầu Hưng Lợi

Tuyến đường dân sinh cầu Hưng Lợi thuộc khu vực 1, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, có điểm đầu tiếp giáp đường Nguyễn Văn Linh và điểm cuối tiếp giáp đường Tầm Vu nên rất nhiều phương tiện lưu thông qua đây. Khoảng 1 năm nay, tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều 'ổ gà', 'ổ voi', không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần giặm vá, nhưng chỉ được thời gian ngắn, tuyến đường lại xuống cấp trở lại. Ông Nguyễn Thanh Hùng, ở phường Hưng Lợi, búc xúc: 'Do tuyến đường không có hệ thống thoát nước, những lúc trời mưa lớn, hay triều cường dâng cao, nước không thoát được, ứ đọng lại trên mặt đường, xe tải chạy ngang qua là nước bắn tung tóe, khiến ai cũng ngán ngại khi lưu thông qua đây'. Ông La Nghĩa Hưng, ở khu vực 1, phường Hưng Lợi, kể: 'Mùa mưa đường ứ đọng nước, mùa nắng thì bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Tôi đề nghị các ngành, các cơ quan chức năng sớm giặm vá, láng nhựa tuyến đường để việc đi lại được thuận tiện'.

Mặt đường bong tróc, không đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Mặt đường bong tróc, không đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Ông Lý Gô Be, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, cho biết: “UBND phường đã nhận đơn phản ánh của người dân về tình trạng đường dân sinh cầu Hưng Lợi xuống cấp, không đảm bảo ATGT. Trước mắt, UBND phường và khu vực vận động các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn phường đổ đá, giặm vá lại những điểm hư hỏng, bong tróc. Về lâu dài, UBND phường đề nghị UBND quận và UBND thành phố có kế hoạch đầu tư, nâng cấp tuyến đường dân sinh cầu Hưng Lợi để tuyến đường thông thoáng, phục vụ tốt nhu cầu của người dân”.

Bài, ảnh: K.V

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/can-som-giam-va-tuyen-duong-dan-sinh-cau-hung-loi-a128948.html