Cần sớm dẹp bỏ những bãi rác tự phát trong nội ô thành phố

Ngày 24-12, Báo Đồng Nai đăng Những điều trông thấy Bãi rác 'khủng' trên vỉa hè đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa) phản ảnh rất đúng tình hình thực tế về sự tùy tiện vứt bỏ rác thải sinh hoạt ra các nơi công cộng như: lề đường, vỉa hè, hầm chui, cầu vượt... Hiện trên địa bàn thành phố có khá nhiều bãi rác tự phát 'mọc lên' khó dẹp bỏ dứt điểm, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, thậm chí cả an toàn giao thông.

Cụ thể như những ụ rác thải sinh hoạt trên hầm chui ngã tư Tân Phong (đoạn qua P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để thành từng đống. Điều đáng nói là rác thải tập kết về đây đã nhiều ngày nhưng chưa được dọn dẹp gây mất mỹ quan đô thị. Trong đó có cả "tấm dù" bị vứt bỏ nằm trơ trọi chắn hết lối đi cho người đi bộ (ảnh).

Hay như cả chục “bãi rác” thải tự phát trên quốc lộ 1, đoạn từ ngã tư Bồn Nước đến ngã tư Vũng Tàu tồn tại suốt cả năm qua chưa thể dẹp triệt để. Hễ đơn vị chức năng dọn dẹp xong thì vài hôm rác thải sinh hoạt lại được mang đến vứt bừa bãi, chất thành từng đống. Trong khi đoạn đường này là một trong những cửa ngõ chính đi vào TP.Biên Hòa từ hướng TP.HCM.

Vì vậy, theo tôi, để chấn chỉnh tình trạng này, chính quyền địa phương ngoài cho lực lượng thường xuyên kiểm tra, thu dọn những “bãi rác” thải tự phát, còn phải tăng cường xử phạt đối với hành vi vi phạm này. Tại những khu vực có “bãi rác” tự phát cần cắm bảng tuyên truyền về mức xử phạt đối với hành vi vứt rác bừa bãi; lắp đặt camera hoặc tận dụng camera của nhà dân để bắt quả tang những người vi phạm.

Võ Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202012/can-som-dep-bo-nhung-bai-rac-tu-phat-trong-noi-o-thanh-pho-3036331/