Cần sớm có biện pháp khắc phục

Được xây dựng và đưa vào hoạt động suốt hơn 40 năm, bề dày truyền thống là vậy song đến nay cơ sở vật chất của trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang xuống cấp. Tại 2 dãy nhà 3 tầng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tường vữa bong tróc từng mảng. Trường xuống cấp khiến việc dạy và học của gần 2.000 con người nơi đây luôn phải nơm nớp trong sợ hãi.

Vừa học vừa lo… vữa “rụng” trúng đầu

Được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, trải qua hơn 40 năm hoạt động, Trường THPT Trương Định đang đứng trước hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng của cơ sở vật chất.Theo ghi nhận của phóng viên Lao động Thủ đô hiện cầu thang bộ của các dãy nhà, cửa sổ, cửa chính… phần lớn đều có hiện tượng bị hư hỏng, xuống cấp.

Sau hơn 40 năm xây dựng và hoạt động, hiện nay, Trường THPT Trương Định đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Sau hơn 40 năm xây dựng và hoạt động, hiện nay, Trường THPT Trương Định đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đáng lo ngại, phần tường bao, cột chịu lực… có biểu hiện nứt toác ngang dọc, bằng mắt thường có thể nhìn thấu lớp vữa trát phía ngoài. Cụ thể, dọc hành lang từ nhà hiệu bộ sang dãy nhà A, ít nhất ba chỗ bị nứt toác, cách nhau 5-10 cm. Nhiều cột chịu lực, lan can trơ gạch và sắt. Những đoạn lớp vữa vẫn còn, chỉ cần dùng tay vỗ là cả tảng rơi rụng. Hệ thống trần nhà cũng xập xệ. Dễ thấy nhất là nhiều điểm bị nứt nẻ, thấm dột, rêu mốc.

Còn tại dãy nhà B, song song với xuống cấp, hiện tượng khiến cả học sinh và thầy cô giáo lo ngại nhất là dấu hiệu bị nghiêng lún của dãy nhà. Theo ghi nhận, phía nối với nhà hiệu bộ, một đoạn nứt lớn, tách rời hẳn khung nhà đã được nhà trường gia cố bằng trụ sắt. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, xung quanh khu vực nguy hiểm này Ban Giám hiệu phải sử dụng nhiều bàn ghế cũ để che chắn, đồng thời căng dây, tre nứa và cả chục biển báo “Nguy hiểm cấm vào”.

Nhiều lớp học bị hỏng mái, bong tróc vôi vữa. Nhà trường liên tục phải gia cố để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Em Ngô Minh Phương (học sinh lớp 11A2, Trường THPT Trương Định) cho biết, không chỉ riêng em mà tất thảy các bạn học đều rất lo sợ khi trường ngày một xuống cấp. “Ngồi trong lớp, cá nhân em cũng như nhiều bạn học khác đều cảm thấy lo lắng khi thỉnh thoảng lại có mảng tường, vữa rơi xuống.

Các thầy cô thậm chí còn phải cho bọn em ngồi tránh những chỗ mảng vữa có thể rơi ra. Em rất mong trường sớm được xây mới để em và các bạn có môi trường học tập an toàn, khang trang" -Minh Phương chia sẻ thêm.

Để khắc phục hiện tượng xuống cấp gây nguy hiểm cho học sinh, trên cương vị Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định, ông Dương cùng Ban Giám hiệu và cán bộ nhân viên trong trường thường xuyên kiểm tra các phòng học.

Hàng tuần, Ban Giám hiệu nhà trường đều cùng bảo vệ đến từng lớp học để… chọc trần, đảm bảo các mảng vữa bong tróc phải rơi xuống hết ngoài giờ học của học sinh. “Vào mùa mưa, nồm ẩm, việc kiểm tra trần nhà, tường, cột lớp còn được thực hiện thường xuyên hàng ngày nhằm đảm bảo sự an toàn cao nhất cho các em học sinh.

Nhà trường cũng lắp đặt nhiều biển báo ở khu vực đặc biệt nguy hiểm nhằm cảnh báo giáo viên và học sinh, yêu cầu các em không được dựa vào lan can, chạy nhảy mạnh và thường xuyên gia cố những vết nứt mới phát hiện.

Với các lớp, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phân công cán bộ lớp phụ trách cơ sở vật chất kiểm tra phòng học, đặc biệt là trần và điện ngay khi mở khóa cửa. Nếu thấy trần nứt, có thể rơi, học sinh báo cáo bảo vệ để xử lý” - Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định chia sẻ.

Dẫn chúng tôi đến những điểm mới được gia công sau khi bong tróc, sụt lún, thầy giáo Trần Văn Huynh (Giáo viên thể dục, phụ trách cơ sở vật chất nhà trường) cho biết, hệ thống cơ sở vật chất nhà trường sau hơn 40 năm hoạt động đã xuống cấp trầm trọng. Rõ nhất là khu vực hành lang từ nhà hiệu bộ sang các phòng học ở dãy nhà B.

“Tôi cũng như các thầy cô giáo trong nhà trường đều mong muốn trường mới sớm được xây dựng để các khóa học sinh tiếp theo không phải trải qua cảm giác lo lắng, an tâm trong quá trình học tập" - thầy giáo Trần Văn Huynh mong mỏi.

Bên cạnh đó, thầy giáo Trần Văn Huynh cũng cho biết thêm, Trường THPT Trương Định hiện có 43 lớp với 1.868 học sinh. Do đó, dù nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng đến nay nhà trường vẫn phải sử dụng vì không có lớp học thay thế. Trong một số tình huống cấp bách, học sinh buộc phải "sơ tán" sang các phòng học khác để đợi khắc phục, gia cố tạm thời.

Chủ động đảm bảo an toàn cho học sinh

Trao đổi với phóng viên về vấn đề liên quan, ông Lê Việt Dương (Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định)cho biết hiện tượng hạ tầng cơ sở vật chất của trường đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến việc dạy và học. Ông Lê Việt Dương cho rằng, có hai lý do khiến trường xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay.

Thứ nhất, các dãy nhà hiện tại được đưa vào sử dụng từ năm 1976 theo kết cấu panel kiểu cũ dẫn đến tình trạng nứt hay bong tróc vữa. Thứ hai, ngôi trường rộng khoảng 9.300m2 nằm trong khu vực Tân Mai - vùng trũng của thành phố Hà Nội. Hệ thống thoát nước của trường không tốt, sân trường lại thấp hơn hệ thống cống ở khu dân cư bên cạnh nên thường xuyên bị ngập úng, nước thẩm thấu lâu ngày dẫn đến tình trạng sụt lún, nhà bị nứt và nghiêng.

Để khắc phục, trên cương vị Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định, ông Dương cùng Ban Giám hiệu và cán bộ nhân viên trong trường thường xuyên kiểm tra các phòng học. Hàng tuần, Ban Giám hiệu nhà trường đều cùng bảo vệ đến từng lớp học để… chọc trần, đảm bảo các mảng vữa bong tróc phải rơi xuống hết ngoài giờ học của học sinh.

“Vào mùa mưa, nồm ẩm, việc kiểm tra trần nhà, tường, cột lớp còn được thực hiện thường xuyên hàng ngày nhằm đảm bảo sự an toàn cao nhất cho các em học sinh. Nhà trường cũng lắp đặt nhiều biển báo ở khu vực đặc biệt nguy hiểm nhằm cảnh báo giáo viên và học sinh, yêu cầu các em không được dựa vào lan can, chạy nhảy mạnh và thường xuyên gia cố những vết nứt mới phát hiện.

Với các lớp, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phân công cán bộ lớp phụ trách cơ sở vật chất kiểm tra phòng học, đặc biệt là trần và điện ngay khi mở khóa cửa. Nếu thấy trần nứt, có thể rơi, học sinh báo cáo bảo vệ để xử lý” - Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định chia sẻ.

Theo tìm hiểu, trước tình trạng xuống cấp của Trường THPT Trương Định, trong năm 2017, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng đề án báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Ban dự án của Thành phố. Phía Sở và Ban dự án đã nhiều lần xuống kiểm tra. Lãnh đạo Sở, Ban dự án của thành phố cũng đã thống nhất kiến trúc của nhà trường và làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai để lên phương án xây dựng trường.

Trong Công văn số 495/HĐND-KTNSngày 6/9/2018 của HĐND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cải tạo Trường THPT Trương Định. Theo đó, phá dỡ các hạng mục công trình xây dựng từ năm 1973, đã xuống cấp nguy hiểm; xây dựng mới 2 nhà học (24 phòng học thường và 6 phòng học bộ môn), 1 nhà hiệu bộ, nhà thể chất, cổng, tường rào, hạ tầng kĩ thuật.

Các hạng mục phá dỡ phải được kiểm định chất lượng và cho phép phá dỡ của cơ quan cơ thẩm quyền, có phương án xã hội hóa khối lượng phá dỡ hoặc thu hồi từ thanh lý vật liệu phá dỡ để giảm chi phí đầu tư. Đây là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 64 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2020 nhằm xây dựng Trường THPT Trương Định đáp ứng nhu cầu đào tạo và cảnh quan sư phạm, trường học đạt chuẩn quốc gia.

Rõ ràng, hiện tượng hạ tầng cơ sở vật chất của Trường THPT Trương Định đã và đang gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý dạy và học của gần 2.000 con người là các thầy cô và học sinh nơi đây.

Trong lúc chờ đợi trường được sửa sang, xây mới, hàng ngày tất thảy họ đều phải vừa học vừa lo… vữa “rụng” trúng đầu. Đề nghị các cấp ban, ngành và Thành phố sớm quan tâm và cải tạo Trường THPT Trương Định, đảm bảo tâm lý cho thầy cô và học sinh yên tâm học tập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, thiết nghĩ UBND quận Hoàng Mai cần báo cáo Thành phố để có phương án khắc phục hoặc đầu tư xây dựng mới.

P.T - Đ.L

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/can-som-co-bien-phap-khac-phuc-91338.html