Cần siết chặt quy định sử dụng bia, rượu

Dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu bia được thảo luận tại nghị trường trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia gây ra. Các đại biểu quốc hội cho rằng các quy định xử phạt người vi phạm chưa đủ tính răn đe. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải siết chặt hơn nữa các quy định bán cũng như sử dụng rượu, bia Báo cáo của Bộ y tế cho thấy tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở Việt Nam đang ở mức báo động. Bình quân mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 6,6 lít cồn/người/năm, tỷ lệ nam giới và thanh thiếu niên sử dụng rượu, bia đều ở mức cao.Việc lạm dụng bia rượu đã trở thành mối một nguy hại khi uống quá nhiều và mất kiểm soát bản thân.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng mà người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn cao hơn mức quy định. Do đó Đại biểu Quốc hội kiến nghị lần sửa luật này cần phải đưa vào những quy định có tính răn đe, xử phạt nặng, thậm chí là tăng nặng hình thức phạt tù.

Cũng có ý kiến cho rằng, để giảm mức tiêu thụ rượu bia, cần đánh thuế tiêu thụ rượu bia ở mức cao, giá rượu đắt sẽ khiến người dân giảm uống. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là truyền thông để thay đổi nhận thức, thay đổi văn hóa sử dụng rượu bia hiện nay hiện nay.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/can-siet-chat-quy-dinh-su-dung-bia-ruou