Cần siết chặt công tác quản lý, xử lý tình trạng phân lô bán nền không theo quy hoạch

Ngày 4/5/2018, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã thông báo với cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp và báo cáo tóm tắt hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP. Cần Thơ từ sau kỳ họp thứ 4 đến trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu đã ghi nhận nhiều ý kiến của các cử tri xoay quanh các vấn đề vi phạm trong lĩnh vực y tế; tình trạng hàng gian, hàng kém chất lượng; phản đối về thông tin đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng; tình trạng phân lô bán nền không đúng với quy hoạch diễn ra tràn lan;…

Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 4/5/2018 ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

Cử tri Nguyễn Hoàng Quân, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền phản ánh về tình trạng phân lô bán nền diễn ra tràn lan ở các địa phương không theo quy hoạch, quy định rõ ràng, mỗi nơi làm mỗi kiểu. Do vậy, ông đề nghị Trung ương có mức chế tài xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này.

Còn bà Văn Thị Mỹ Linh, ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đề nghị: “Trung ương thí điểm quy hoạch xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái tại huyện Phong Điền, kết hợp với ứng dụng công nghệ trong sơ chế, chế biến,vừa phát triển mạnh vùng chuyên canh cây ăn trái, tạo điều kiện cho bà con vùng này gắn bó lâu dài…”.

Đối với cử tri, Trần Văn Hồng, ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh thì đề nghị đầu tư mở rộng di tích tuyến lộ Vòng Cung để sớm đưa khu di tích này vào hoạt động gop phần phát triển du lịch, nâng cao giá trị lịch sử cho người dân và thanh thiếu niên ở vùng này…

Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri này đã ghi nhận rất nhiều ý kiến thiết thực của các cử tri. Về ý kiến về các khu dân cư tự phát tự phân lô bán nền, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đây là một dạng hoạt động tự phát, đề nghị UBND TP. Cần Thơ xem xét hoạt động về các khu dân cư tự phát, chính quyền phải ra tay không để tình trạng này diễn ra. Trong khi hạ tầng của chúng ta chưa đồng bộ, không nên để hoạt động này diễn ra sẽ gây xáo trộn trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các cử tri xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền ngày 4/5/2018

Về đề nghị của cử tri xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái ở Phong Điền, “Đây là đề nghị rất đúng, sẽ khai thác được tiềm năng, thế mạnh về cây trái của huyện Phong Điền nói riêng và TP. Cần Thơ nói chung…” Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện kim ngạch xuất khẩu cây ăn trái vượt cao hơn cả xuất khẩu gạo. Cây ăn trái hiện đang là thế mạnh của vùng ĐBSCL nói chung và của TP. Cần Thơ nói riêng. Nhân đây tôi cũng đề nghị Bộ NN&PTNT cần quan tâm tới việc đầu tư phát triển các vùng chuyên canh cây ăn trái cho vùng ĐBSCL và cả nước.

Đối với ý kiến của cử tri về việc đầu tư Khu di tích Tuyến lộ Vòng Cung, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, TP. Cần Thơ đang làm thủ tục để đầu tư khu di tích này nên bà con yên tâm.

Liên quan đến ý kiến lo lắng của cử tri Trần Văn Tâm, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh xung quanh thông tin Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng….Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây mới chỉ là ý kiến của một vài chuyên viên của Bộ Tài Chính đưa ra, hoàn toàn không có chủ trương này nên bà con yên tâm. Chính phủ cũng chưa có ý kiến, Quốc hội không bao giờ phê chuẩn ý kiến như thế…

Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc Hội, Nguyễn Thị Kim Ngân còn giải đáp nhiều ý kiến của cử tri liên quan việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ hưu trí đối với những người nghỉ hưu năm 2.000 trở về trước; biện pháp xử lý tình trạng phòng khám đa khoa của nước ngoài hoạt động không tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;…

Trước đó, vào chiều ngày 3/5/2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/can-siet-chat-cong-tac-quan-ly-xu-ly-tinh-trang-phan-lo-ban-nen-khong-theo-quy-hoach-1252881.html