Cần rõ ràng, minh bạch thông tin đối với doanh nghiệp kinh doanh đa cấp chân chính

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2019, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Tọa đàm với chủ đề: 'Báo chí với doanh nghiệp kinh doanh đa cấp - Minh bạch và công bằng thông tin' vào chiều ngày 14/6/2019 tại Hà Nội.

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện các cơ quan chức năng, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp cùng đông đảo nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội.

Quang cảnh Tọa đàm "Báo chí với doanh nghiệp kinh doanh đa cấp minh bạch và công bằng thông tin". Ảnh: M.N

Kinh doanh đa cấp bắt đầu du nhập vào thị trường Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ 21. Để hòa nhập với xu hướng chung của thế giới cũng như đáp ứng tình hình thực tế tại Việt Nam, hành lang pháp lý về kinh doanh đa cấp đã dần được hình thành. Tuy nhiên, kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam, do các quy định và chế tài quản lý còn khá lỏng lẻo và nhiều kẽ hở nên loại hình kinh doanh đa cấp đã phát triển và biến tướng theo chiều hướng xấu. Hiện tượng lợi dụng lòng tin của người tham gia đa cấp để lừa đảo đã liên tục diễn ra gây tác hại lớn cho nền kinh tế và bức xúc trong nhân dân.

Ngày 12/03/2018, nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp, đưa lĩnh vực này về chuyên nghiệp, bài bản và minh bạch, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Mặc dù hoạt động kinh doanh đa cấp thời điểm này đã đi vào hoạt động khá ổn định, tuân thủ pháp luật và công khai, tuy nhiên những thông tin về loại hình hoạt động đặc thù này vẫn khá dè dặt, thiếu công khai minh bạch khiến nhiều phương tiện truyền thông, báo chí thiếu thông tin.

Chia sẻ ý kiến của mình, Hiệp hội các Doanh nghiệp đa cấp và lãnh đạo các doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều thông tin về bản chất của kinh doanh đa cấp cũng như sự biến tướng của hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp ở Việt Nam. Phía các doanh nghiệp mong muốn các cơ quan báo thông tin một cách chính xác, đúng đắn nhất về loại hình kinh doanh đa cấp chân chính của các doanh nghiệp. Từ đó, tránh được những tình trạng lợi dụng, biến tướng gây ra những hệ lụy đối với xã hội bên cạnh đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi, đóng góp vào kinh tế và an sinh xã hội.

Cũng tại Tọa đàm, đại diện từ các cơ quan quản lý báo chí cũng đồng thuận cần có sự rõ ràng và minh bạch thông tin đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp. Báo chí trước hết phải tuân thủ luật pháp và quy định nghề nghiệp, đối với nội dung thảo luận nhà báo cần phải trung thực, khách quan, không vụ lợi, xác minh thông tin cẩn thận tránh trường hợp đưa tin tức không chính xác ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp.

Minh Nguyệt

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/can-ro-rang-minh-bach-thong-tin-doi-voi-doanh-nghiep-kinh-doanh-da-cap-chan-chinh-post63575.html