Cần quyết liệt giải tỏa ''chợ cóc''

Ngoài những chợ dân sinh được xây dựng theo quy hoạch, hiện trên địa bàn Hà Nội đang tồn tại rất nhiều 'chợ cóc' ven lòng, lề đường, các ngõ, phố. Những 'chợ cóc' này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm cản trở giao thông.

Tiểu thương bán hàng tại các “chợ cóc” thường không phải nộp các loại thuế, phí, hoặc nộp rất ít, vì vậy mà hàng hóa thường bán rẻ hơn trong chợ dân sinh. Chính những “chợ cóc” lề đường bán hàng giá rẻ là nguyên nhân khiến nhiều tiểu thương buôn bán trong chợ dân sinh luôn vắng khách vào ra.

Đơn cử, tại chợ Lềnh, xã Vân Côn (huyện Hoài Đức) luôn vắng khách, trong khi đó gần khu vực chợ này lại có nhiều người buôn bán bày kín hàng hóa ra ven đường, gây cản trở giao thông lại rất đông khách mua. Hay chợ Bông Đỏ, phường La Khê (quận Hà Đông), người dân không mấy mặn mà vào chợ mà thường mua hàng dọc các đường nhánh nhỏ trong khu đấu giá Ngô Thì Nhậm ngay cạnh chợ, gây ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Hay nhiều "chợ cóc" lấn đường khác tại đường Trần Cung và ngõ 90, phố Hoa Bằng (quận Cầu Giấy); đường Hồng Hà (quận Ba Đình)...

Vẫn biết việc giải tỏa "chợ cóc" không đơn giản vì ảnh hưởng đến mưu sinh của nhiều người dân, nhưng để xây dựng đô thị văn minh, chính quyền các địa phương cần sớm xử lý quyết liệt, triệt để.

Hương Giang (quận Hà Đông)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/992041/can-quyet-liet-giai-toa-cho-coc