Cần quan tâm theo dõi các mối quan hệ bạn bè của con

Liên quan tới mối quan hệ bạn bè của trẻ, qua quá trình sống có nhiều sự trải nghiệm, ông bà ta đã đúc kết nên thành ngữ 'gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' thật vô cùng thấu đạt, chí lý.

Trẻ mới lớn chưa đủ khả năng tự vệ rất dễ bị bạn xấu lôi cuốn vào các trò vui tai hại, bởi vì thú vui không lành mạnh luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng lại được. Câu tục ngữ trên có giá trị như một bài học giáo lý, đồng thời mang tính răn đe và cảnh giác. Cảnh giác cho bậc làm cha mẹ và cảnh giác cả cho con trẻ.

Hiện nay, trong xã hội có nhiều thú vui, trò chơi thiếu lành mạnh. Trẻ con vô tư tụ tập, kéo nhau đi chơi rồi nhiễm những thói hư tật xấu là điều rất dễ xảy ra. Nhiều em chưa đủ ý thức và chưa được cha mẹ trang bị cho nền tảng kiến thức để nhận biết, phân biệt điều hay dở, tốt xấu. Cũng có khi biết nhưng do thiếu nghiêm khắc với bản thân, do sự cuốn hút của thú vui, cộng thêm tính hiếu động, tò mò hoặc nể bạn nên không giữ được mình.

Nhu cầu có bạn bè là nhu cầu chính đáng của mọi người

Tuy phụ huynh ai cũng biết đến thành ngữ nói trên, nhưng vì hằng ngày công việc bận rộn nên dễ xao lãng việc nhắc nhở, trông coi con em mình. Đây là một trong những nguyên nhân khiến trẻ em lâu dần đi đến hư hỏng.

Nhu cầu có bạn bè là nhu cầu chính đáng của trẻ nhỏ. Có bạn bè để động viên, khích lệ và chia sẻ việc học tập, chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ước mơ… giúp nhau trong cuộc sống mà đôi khi cha mẹ, anh chị em trong nhà không thể thay thế được.

Người Ai Cập có câu: “Sức mạnh của con chim là đôi cánh. Sức mạnh của con người là tình bạn”. Cha mẹ nào cũng ủng hộ việc con có bạn bè nhưng không phải ai cũng có điều kiện và thời gian để theo dõi con em mình. Nên chuyện con cái bị bạn bè lôi kéo làm những việc xấu là chuyện thường xảy ra.

Trẻ mới lớn chưa đủ khả năng tự vệ rất dễ bị bạn xấu lôi cuốn vào các trò vui tai hại

Nhân đây cũng xin nêu ra trường hợp của anh bạn tôi. Hai vợ chồng anh là công chức, rảnh rỗi còn mua bán thêm để tăng thu nhập nên ít có nhiều thì giờ theo dõi con cái. Anh bèn dán câu thành ngữ “gần mực thì đen…” lên bàn học của hai đứa con nhỏ. Đồng thời trên màn hình máy vi tính, anh cũng cài dòng chữ “gần mực thì đen...”. Đó là cách gián tiếp hai cháu tự nhắc nhở mình hằng ngày hãy “chọn bạn mà chơi”.

Chọn bạn mà chơi là cách trẻ “tự giáo dục” mình. Các bậc cha mẹ nên rèn luyện kỹ năng “tự giáo dục” hay gọi là tính tự giác cho con trẻ, biến nó thành thói quen hằng ngày.

Việc dạy con, theo dõi con cái “chơi với ai” không bao giờ thừa và không bao giờ nên chấm dứt. Có trường hợp chỉ cần một vài lần giao du với bạn xấu, trẻ cũng có thể hư hỏng. Cần trang bị cho trẻ những kiến thức về tác hại của bia rượu, ma túy, về giới tính, về sinh hoạt tình dục an toàn…

Một trong những nguyên nhân làm cho trẻ hư hỏng là có quan hệ bạn bè xấu

Có người cho rằng, trách nhiệm lớn nhất, phức tạp của con người là làm cha làm mẹ. Quả thật như vậy. Bởi từ khi sinh con ra đời cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay, cha mẹ vẫn phải lo cho chúng với muôn ngàn việc. Có không ít việc không lường trước được, nhất là trong giai đoạn xã hội luôn thay đổi ở nhiều lĩnh vực như hiện nay.

Thực tế cho thấy, không ít cha mẹ là giáo viên, là công chức, thậm chí công tác ở ngành tư pháp nhưng con cái vẫn hư hỏng, đi đến bỏ học, kể cả bị đưa đi trại giáo dưỡng, gây án, ra tòa. Xét cho cùng, nguyên nhân chính vẫn là do mối quan hệ bạn bè. Hoặc bị bạn xấu lợi dụng dần dần đi đến tha hóa mà cha mẹ không hay biết. Nêu lên đây để chúng ta cùng cảnh giác, quan tâm hơn về môi trường sinh hoạt của con em mình sao cho thật lành mạnh, kẻo khi vỡ lẽ thì đã muộn.

PHẠM BỘI ANH THUYÊN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/can-quan-tam-theo-doi-cac-moi-quan-he-ban-be-cua-con-12837.html