Cần quan tâm nhiều hơn đến những hộ nghèo đơn thân

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống của những hộ nghèo đơn thân, không có năng lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho các hộ dân khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Kim Câu.

Ngày 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đến chùa Ret Mol tại ấp Kim Câu, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh để tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với hơn 250 người dân.

Báo cáo của Ban công tác Mặt trận ấp Kim Câu cho thấy, với những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ấp Kim Câu có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nhiều công trình cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Nhờ đó, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đã đem lại hiệu quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 37 triệu đồng/người/năm, hiện nay hộ nghèo của ấp còn 70 hộ, (chiếm 14,86%), 100% hộ dân trong ấp được cấp bảo hiểm y tế... Hiện xã Kim Hòa đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Kim Hòa.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tựu của chính quyền, mặt trận các cấp tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của bà con không ngừng được cải thiện.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn chính quyền, mặt trận các cấp cần quan tâm hơn nữa đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, để có chính sách kịp thời hỗ trợ bà con. Tạo công ăn việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động,... để cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Ngoài ra, bà con nên phát triển kinh tế gắn với mô hình hợp tác xã, “đoàn kết để chuyển từ làm kinh tế cá thể sang tập thể, đoàn kết để gắn các hợp tác xã với doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống của những hộ nghèo đơn thân, không có năng lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cần xây dựng mô hình giải quyết việc làm cho người nghèo đơn thân, tạo một nguồn trợ cấp để đảm bảo cho người nghèo đơn thân an sinh lúc tuổi về già.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà Thượng tọa Thạch Rây.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân cùng với đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho 3 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã Kim Hòa, thăm hỏi, tặng quà cho Thượng tọa Thạch Rây, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Cầu Ngang, trụ trì chùa Ret Mol.

Đồng thời cũng trao 150 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng (gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt 700 nghìn đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Kim Hòa.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/can-quan-tam-nhieu-hon-den-nhung-ho-ngheo-don-than-tintuc422405