Căn phòng thầy Quang luôn sáng đèn

Đến Học viện Kỹ thuật Quân sự, chúng tôi được cơ quan chính trị giới thiệu về Đại tá, PGS, TS Vũ Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt. Anh được đồng nghiệp và học viên tin yêu bởi đức tính giản dị, gần gũi với mọi người và lòng nhiệt huyết trong công việc.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm học 2016-2017, Đại tá, PGS, TS Vũ Ngọc Quang đã có hơn 2.000 giờ đứng lớp, vượt nhiều lần so với định mức (280 giờ chuẩn/năm). Vì bận công tác quản lý, nên thầy Quang thường xuyên làm việc ngoài giờ, tranh thủ thời gian để biên soạn bài giảng, viết chuyên đề và nghiên cứu khoa học; đọc và phản biện luận văn của nghiên cứu sinh tiến sĩ và học viên cao học. Mặc dù nhà chỉ cách trường hơn 3km, nhưng căn phòng làm việc của thầy Quang vẫn sáng đèn đến 10 giờ đêm là điều không lạ với cán bộ, giảng viên Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt. Anh còn dành những ngày nghỉ, giờ nghỉ để lên mạng, tới thư viện tìm các tài liệu của nước ngoài, sau đó dịch ra tiếng Việt để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đại tá Vũ Ngọc Quang (ngoài cùng bên trái) trao đổi với đồng nghiệp kết quả thử nghiệm vật liệu tại phòng thí nghiệm. Ảnh: HƯƠNG HỒNG THU

Đại tá Vũ Ngọc Quang chia sẻ: “Trước mỗi kỳ học, tôi luôn chủ động hoàn thiện hệ thống bài giảng, biên soạn nhiều bài giảng và giáo trình để phục vụ cho các môn học. Đồng thời, tôi cùng với cán bộ, giảng viên của viện xây dựng hệ thống giáo án, bài giảng; hệ thống ngân hàng câu hỏi phục vụ cho việc giảng dạy và đánh giá chất lượng của người học một cách khoa học. Trong giảng dạy, tôi luôn ý thức cần phải chuẩn bị tốt bài giảng để mỗi giờ giảng trên lớp sinh viên có thể hiểu được và thực hành tốt, qua đó vận dụng vào việc tính toán thiết kế, bố trí cấu tạo và thể hiện bản vẽ cho công trình đáp ứng được yêu cầu của môn học”.

Cùng với giảng dạy, Đại tá Vũ Ngọc Quang còn chủ trì, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, nhất là các đề tài, định hướng chuyên sâu phục vụ quốc phòng; công tác giảng dạy và các dự án, dịch vụ khoa học kỹ thuật... Hơn 20 năm là giảng viên, cán bộ công tác tại viện, anh đã tham gia 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, chủ trì 2 đề tài cấp học viện và 15 dự án khoa học-công nghệ. Trong số đó có những công trình mang ý nghĩa lớn như: Thiết kế cầu cảng 4-Cam Ranh; Dự án gia cố cải tạo các công trình DKI; Quy hoạch hệ thống đồn, trạm biên phòng; Dự án quy hoạch hệ thống cầu cảng quân sự toàn quốc…

Nhiệt huyết với công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên tục 5 năm (2011-2016), Đại tá, PGS, TS Vũ Ngọc Quang được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng, cấp học viện, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

THU TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/can-phong-thay-quang-luon-sang-den-524051