Cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Mới đây, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhận được văn bản kiến nghị của Ban liên lạc truyền thống Mặt trận 479, Quân khu 7 và đơn đề nghị của các nạn nhân trong vụ án oan sai cách đây hơn 40 năm.

Nội dung phản ánh về sự chậm trễ của các cơ quan chức năng trong giải quyết bồi thường theo luật định cho 7 người bị hại. Đây là những nạn nhân đã được Báo QĐND đề cập trong loạt bài điều tra “Vụ án oan của một gia đình cựu chiến binh ở Tây Ninh: Tiếng gọi công lý sau gần 4 thập kỷ”, đăng trên Báo QĐND ngày 8 và 9-9-2017, cùng nhiều bài báo viết tiếp, hồi âm liên tục trong hơn hai năm qua.

Từ sự lên tiếng của báo chí, các đại biểu Quốc hội; Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao và cơ quan chức năng các cấp đã vào cuộc quyết liệt, thận trọng, tiến hành các thủ tục tố tụng theo trình tự pháp luật, từng bước trả lại công bằng, lẽ phải cho các nạn nhân. Đến nay, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xin lỗi ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng lớn), cựu chiến binh, nhân vật chính trong loạt bài điều tra và bồi thường thiệt hại cho ông số tiền 615 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 4-4-2019, Viện KSND tỉnh Tây Ninh trao quyết định đình chỉ điều tra cho 7 nạn nhân còn lại và ngày 31-10-2019 viện này đã tổ chức buổi xin lỗi 7 nạn nhân tại xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Như vậy, cả 8 nạn nhân trong vụ án oan sai kéo dài 4 thập kỷ ở Tây Ninh đã được xin lỗi, một người được bồi thường. Đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Tây Ninh trong buổi xin lỗi 7 nạn nhân hôm đó cho biết, sau xin lỗi công khai, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để đền bù thiệt hại cho các nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, từ đó đến nay (11 tháng sau khi trao quyết định đình chỉ điều tra và hơn 4 tháng tổ chức xin lỗi công khai), 7 nạn nhân trong vụ án oan nêu trên vẫn chưa nhận được tiền bồi thường theo Luật Bồi thường nhà nước. Báo QĐND đề nghị các cơ quan chức năng, trực tiếp là Viện KSND tỉnh Tây Ninh nhanh chóng xem xét, giải quyết dứt điểm và trả lời công khai việc bồi thường cho 7 nạn nhân theo quy định của pháp luật.

HOÀNG TIẾN - TÙNG SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/can-nhanh-chong-giai-quyet-dut-diem-611211