Cần nhân rộng cách làm hay trong phong trào thi đua

Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức thành viên Khối giáo dục - văn hóa - xã hội đối ngoại năm 2018 diễn ra ngày 13/12, tại Hà Nội do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu. (Ảnh:NK)

Tham dự Hội nghị có đại diện các tổ chức thành viên của Khối gồm: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc cho biết, sau 1 năm phấn đấu, các đơn vị trong cụm đã duy trì tốt hoạt động tự lực cánh sinh, tất cả hướng vào sự đam mê nghề nghiệp, trách nhiệm với ngành nghề mà mỗi thành viên đã chọn. Thi đua có tổ chức, có sự lãnh đạo chỉ đạo cộng với sự nhiệt tình, trách nhiệm đã làm nên kết quả rất đáng ghi nhận.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các tổ chức trong cụm thi đua đã làm rõ về những điểm đặc thù của của từng tổ chức, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động, các thành tựu đạt được và các kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng của đơn vị trong năm 2019.

Các đơn vị đề xuất kế hoạch hoạt động của cụm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng hội vì có rất nhiều nội dung mà các thành viên có thể phối hợp với nhau, hỗ trợ nhau để làm tốt các công việc chung để phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang tính phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, ông Phan Hữu Minh cho biết: Bằng các hoạt động thiết thực, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp triển khai tốt việc giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Qua công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam nhận thấy nhiều ý kiến đánh giá cao MTTQ Việt Nam thời gian qua đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tập hợp và phát huy mạnh mẽ sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời mong muốn MTTQ Việt Nam là đầu mối tiếp nhận và chia sẻ những đóng góp của nhân dân, cần tiếp tục phát huy và khẳng định rõ vai trò giám sát, phản biện xã hội để kịp thời tập hợp ý kiến của nhân dân trước những chủ trương, chính sách mới.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh:NK)

Lắng nghe ý kiến của các thành viên trong cụm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà các tổ chức thành viên trong cụm đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, các đơn vị trong cụm đã bám sát các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, có sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong cụm và với các tổ chức liên quan. Mỗi đơn vị đã đầu tư thời gian, nghiên cứu, có cách làm phù hợp, mới mẻ để mang lại những kết quả thi đua thiết thực.

Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các đơn vị thành viên trong cụm cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Sau Đại hội, các tổ chức tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chương trình hành động của Mặt trận phù hợp với đặc thù của tổ chức mình. Các thành viên cần cố gắng nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay để các đơn vị tham khảo. Cùng với đó, các phong trào thi đua cần có sự linh hoạt để phát huy thế mạnh, điều kiện đặc thù của từng đơn vị…/.

Nam Khánh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-chinh-don-dang/tu-nghi-quyet-den-cuoc-song/can-nhan-rong-cach-lam-hay-trong-phong-trao-thi-dua-507971.html