Cân nhắc về sự hiện diện của Mỹ ở Hàn Quốc, ông Trump liệu có rút quân?

Ngày 3/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang cân nhắc rằng liệu việc duy trì các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc có nằm trong lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không.

Tổng thống Donald Trump cho biết, Washington đang cân nhắc liệu việc duy trì các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc có nằm trong lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không. (Nguồn: Getty)

Phát biểu với báo giới tại London trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khi được hỏi liệu hoạt động đồn trú của quân đội Mỹ tại quốc gia đồng minh châu Á có nằm trong lợi ích an ninh quốc gia của Washington hay không, ông Trump cho hay: "Điều này có thể được cân nhắc. Tôi có thể quyết định bất cứ lựa chọn nào. Tôi có thể đưa ra những lý lẽ theo cả hai cách".

Ông Trump nhấn mạnh: "Nhưng tôi thực sự suy nghĩ về điều này, tôi cho rằng nếu chúng tôi thực hiện điều này, họ nên chia sẻ gánh nặng một cách công bằng hơn".

Cũng theo Tổng thống Trump, Hàn Quốc hồi năm ngoái đã đồng ý chi trả gần 500 triệu USD cho "sự bảo vệ" của Mỹ và Washington hiện mong muốn nhiều cam kết hơn nữa.

QT

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/can-nhac-ve-su-hien-dien-cua-my-o-han-quoc-ong-trump-lieu-co-rut-quan-105534.html