Cân nhắc thoái vốn Công ty Cấp nước Đồng Nai

Báo ĐTTC có nhận được đơn kiến nghị của bà Đỗ Thị Ngọc, thường trú tại 90/62 KP3, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai: Vừa qua tôi thấy có nhiều dư luận báo chí nói rằng Nhà nước dự định thoái vốn tại Công ty Cấp nước Đồng Nai.

Thay mặt cho các cử tri, tôi xin bày tỏ nguyện vọng kiến nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cân nhắc hủy bỏ việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cấp nước Đồng Nai để đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trong tỉnh.

Để tiện đường dư luận cũng như góp ý kiến đến lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, ĐTTC xin trích đăng ý kiến:

Đã từ nhiều năm nay, Công ty Cấp nước Đồng Nai là đơn vị cung cấp cấp nước sạch cho nhân dân tỉnh Đồng Nai. Nhân dân chúng tôi thấy rằng việc cổ phần hóa công ty này là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối ở công ty này chứ không nên thoái vốn bán hết cho tư nhân. Để doanh nghiệp tư nhân kiểm soát toàn bộ hệ thống cấp nước ở Đồng Nai từ sản xuất, phân phối đến bán lẻ cho người dân là điều không nên, vì có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an sinh xã hội.

Nước sạch là một loại hàng hóa đặc biệt, phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con người và phát triển kinh tế xã hội, và đây cũng là quyền con người được quy định trong Hiến pháp. Do đó, việc bảo đảm nước sạch cho người dân Đồng Nai phải là trách nhiệm của Nhà nước, không nên giao trách nhiệm cho cá nhân hay doanh nghiệp tư nhân nào làm thay.

Chúng tôi thấy báo chí phản ánh rằng vừa qua TPHCM đã gửi văn bản xin Chính phủ không cổ phần hóa DNNN, với các công ty đã bán vốn một phần thì Nhà nước vẫn phải giữ cổ phần chi phối. TPHCM làm như vậy là rất đúng. Chúng tôi thấy chúng ta không nên chạy theo việc cổ phần hóa thoái vốn bằng mọi giá mà không quan tâm đến kết quả sau cổ phần hóa.

Khi doanh nghiệp tư nhân kiểm soát toàn bộ khâu sản xuất, phân phối, bán lẻ nước sạch ở Đồng Nai thì tỉnh khó quản lý được, tư nhân sẽ khống chế hết hệ thống nước sạch. Họ chạy theo lợi nhuận kinh doanh, vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với giám sát chất lượng nước, giá cả và nhiều vấn đề an sinh xã hội khác. Đó là chưa kể tư nhân sau này có thể bán cho nước ngoài hoặc họ bị nước ngoài thâu tóm thì sẽ tạo ra rủi ro đối với nguồn cấp nước sạch cho nhân dân và các doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai.

Để phòng ngừa các nguy cơ nên TPHCM và một số tỉnh đã dừng việc cổ phần hóa thoái vốn các doanh nghiệp cấp nước. Chúng tôi nghe nói rằng ở các nước phát triển họ cũng để nhà nước nắm cổ phần chi phối ở các công ty cấp nước chứng không để tư nhân chi phối.

Các cư tri chúng tôi tha thiết kiến nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cân nhắc hủy bỏ việc thoái vốn nhà nước ở Công ty Cấp nước Đồng Nai để đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

ĐTTC

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/can-nhac-thoai-von-cong-ty-cap-nuoc-dong-nai-84770.html