Cần nhắc nhở kịp thời

Khoảng 8h ngày 9-3, anh Hùng ở xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ) lái xe ô tô đưa em gái ra nhà người thân trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) có việc riêng. Khi dừng chờ đèn đỏ để rẽ trái ở nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, em gái anh Hùng thấy một nam thanh niên chừng 20 tuổi cầm trên tay một tập giấy khổ nhỏ rồi đi dúi vào tay từng người đang dừng xe nên hỏi anh trai:

- Anh ơi, bạn thanh niên kia đưa mọi người miếng giấy nhỏ để làm gì đấy ạ?

- À, cậu ta phát tờ rơi tiếp thị, quảng cáo dịch vụ ấy mà - anh Hùng trả lời.

- Em thấy không ai đọc, mà vứt luôn mảnh giấy ấy xuống đất kìa. Thêm nữa, cậu ta cứ mải len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc như vậy nhìn nguy hiểm quá - em gái anh Hùng thở dài nói.

Ngay lúc ấy đèn xanh bật sáng, anh Hùng bỏ dở câu chuyện với em gái rồi tập trung lái xe để tránh gây ùn tắc giao thông.

Phản ánh chuyện này với Người Xây Dựng, anh Hùng cho rằng việc phát tờ rơi tiếp thị, quảng cáo tại các nút giao thông thường xuyên diễn ra trên địa bàn thành phố, gây phiền phức cho người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây mất vệ sinh môi trường. Không kể việc này còn gián tiếp tạo hình ảnh phản cảm khi nhiều tờ rơi vung vãi tại các vạch dừng đỗ trước đèn tín hiệu giao thông. Vì vậy, rất mong lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, xử lý để ngăn chặn những hiện tượng trên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/994025/can-nhac-nho-kip-thoi