Cân nhắc hủy các sự kiện đông người ở TP.HCM để tránh virus corona

Bí thư TP.HCM yêu cầu rà soát lại các sự kiện tập trung đông người, nếu thấy băn khoăn thì báo cơ quan cấp trên để quyết định.

Chiều 31/1, tại cuộc họp của UBND TP.HCM, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng thông tin về tình hình ứng phó với dịch bệnh do virus corona gây ra. Theo ông Hưng, tỷ lệ lây nhiễm của bệnh viêm phổi Vũ Hán là hơn 2%. So với các dịch bệnh trước đây như H5N1, tỷ lệ tử vong của bệnh dịch do virus corona là thấp hơn.

Chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng ở TP.HCM

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết Sở cũng đã tính đến khả năng dịch lan rộng và bùng phát tại TP do đây là đô thị với 10 triệu dân và là đầu mối giao thông của khu vực phía Nam, đặc biệt là đường hàng không.

“Nhiều khách nước ngoài đi bằng đường hàng không đến TP.HCM và lưu trú vài ngày rồi mới di chuyển đến nơi khác”, ông Hưng nói.

Ngoài ra, TP cũng có nguy cơ cao vì là nơi xảy ra nhiều sự kiện đông người. “Nếu bùng phát vào dịp cận Tết Nguyên đán thì nguy cơ rất lớn vì số người đi về các tỉnh, ra nước ngoài rất đông. Đây là thời điểm hết sức nhạy cảm”, ông Hưng cho biết.

 Ngoài 2 bệnh nhân người Trung Quốc, TP.HCM chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus corona tại cộng đồng. Ảnh: Trương Khởi.

Ngoài 2 bệnh nhân người Trung Quốc, TP.HCM chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus corona tại cộng đồng. Ảnh: Trương Khởi.

Theo ông Hưng, ngoài 2 ca nhiễm bệnh đang điều trị tại Chợ Rẫy, hiện ở TP.HCM chưa phát hiện trường hợp bị lây nhiễm ở cộng đồng. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố đã đặt 2 máy tầm nhiệt, nếu phát hiện hành khách có nguy cơ sốt thì sẽ cách ly kiểm tra. Cho đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào.

Hiện, Sở Y tế chỉ định 2 bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona là Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng. Nếu bệnh lan rộng, tất cả bệnh viện của TP sẽ được yêu cầu tiếp nhận điều trị.

Sở Y tế TP.HCM đã lên kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh lan rộng và cam kết cung cấp đầy đủ vật tư y tế bảo hộ, hóa chất cho nhân viên y tế. Sở cũng rà soát lại nhu cầu điều trị dự phòng để nếu thiếu sẽ mua sắm thêm.

Phát biểu tại buổi họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. “Mới diễn ra hơn 1 tháng đã chết hơn 200 người. Do vậy, Thủ tướng mới có công điện yêu cầu chống dịch như chống giặc”, ông Nhân nói.

Bí thư TP.HCM yêu cầu rà soát lại các sự kiện tập trung đông người, nếu thấy băn khoăn thì báo cơ quan cấp trên để quyết định. Người đứng đầu Thành ủy cũng đề nghị tăng cường các hoạt động tuyên truyền để biết cách tự bảo vệ bản thân và người khác.

Ông Nhân lấy ví dụ những trường hợp dương tính với virus corona đi đến nhiều nơi trước khi phát hiện bị sốt. "Chưa sốt thì đã lây bệnh rồi", ông Nhân nói.

Bí thư Thành ủy khẳng định TP.HCM sẽ không để thiếu khẩu trang. "TP có 35 nhà máy sản xuất khẩu trang, trước mắt, sẽ chuẩn bị khoảng 1 triệu chiếc để phục vụ người dân", ông Nhân khẳng định.

Hạn chế việc di chuyển của khách du lịch Trung Quốc tại TP.HCM

Trước đó, ngày 30/1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có chỉ thị 03 về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao các sở, ngành, quận, huyện cùng vào cuộc tham gia việc phòng, chống dịch, coi đây là nhiệm vụ cấp bách.

Chủ tịch TP giao Sở Y tế cập nhật thông tin về dịch bệnh, thường xuyên trao đổi với các quận huyện nhằm cách ly triệt để, theo dõi những người nghi ngờ nhiễm virus corona. Ông Phong yêu cầu giám sát chặt chẽ những người nhập cảnh tại sân bay, đặc biệt những hành khách đến từ khu vực đã phát hiện người nhiễm bệnh.

Khách du lịch tại TP.HCM đeo khẩu trang kín mít khi đi chơi Tết. Ảnh: Chí Hùng.

TP.HCM sẽ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban. Ông Phong chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan liên quan lên kịch bản ứng phó với bệnh dịch, sẵn sàng cơ sở cách ly bệnh nhân, vật tư, thuốc để điều trị cho bệnh nhân theo phác đồ điều trị do Bộ Y tế ban hành, hạn chế thấp nhất tử vong.

Chủ tịch TP đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở Công Thương chuẩn bị khẩu trang y tế để người dân dễ dàng mua sử dụng. TP giao Sở Du lịch làm việc với các công ty lữ hành để hủy tour và không tổ chức các đoàn khách du lịch đến các tỉnh, thành phố có người bị nhiễm virus corona. Đồng thời, các công ty lữ hành của TP cũng không đón khách du lịch đến từ vùng có dịch.

Đặc biệt, người đứng đầu TP đề nghị hạn chế việc di chuyển của khách du lịch Trung Quốc đang lưu trú tại thành phố. Các cơ quan liên quan hỗ trợ cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona. Chỉ thị 03 cũng giao Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Sở Y tế thành lập bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch bệnh lan rộng.

Trước đó, ngày 23/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết bệnh viện đang cách ly hai bệnh nhân vì dương tính với virus corona.

Trường hợp đầu là ông Li Ding (sinh năm 1954) và con trai là Li Zichao (sinh năm 1992). Bệnh nhân Li Ding được ghi nhận đến từ Vũ Xương - Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, hiện là vùng dịch của chủng virus corona gây viêm phổi cấp. Anh Li ZiChao lây nhiễm virus corona từ cha. Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Li ZiChao đều cho kết quả âm tính với virus corona.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết cơ quan này đã lập danh sách những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus corona. Đó là vợ của bệnh nhân, 3 nhân viên y tế, 3 nhân viên khách sạn. Những người thuộc diện theo dõi đã được hướng dẫn biện pháp tự phòng bệnh và theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Nhà hàng, khách sạn vắng như 'chùa Bà Đanh' giữa nỗi lo virus corona Nhiều nhà hàng, khách sạn ở Đà Nẵng đang trong tình trạng "cửa đóng then cài" vì lượng khách sụt giảm giữa nỗi lo virus corona lây lan.

Hà Hương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-thu-nhan-can-nhac-huy-cac-su-kien-dong-nguoi-de-tranh-virus-corona-post1041498.html