Căn nhà tan hoang sau tiếng nổ lớn: 2 người tử vong, 1 người cấp cứu nguy kịch

Sau tiếng nổ lớn, căn nhà của một hộ dân bỗng bốc cháy dữ dội. Dù đã nhanh chóng khống chế nhưng vụ hỏa hoạn vẫn khiến 2 người phụ nữ tử vong, 1 người đàn ông cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Trưa 23/12, báo Thanh Niên dẫn lại thông tin từ thượng tá Lê Tiến Bắc - Trưởng Công an huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người bị thương mới xảy ra trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 22/12 tại thôn Văn Trai Thượng (xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên).

Cụ thể, vào khoảng 16h30 người dân ở thôn bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình ông Đinh Xuân T. (53 tuổi). Khi mọi người chạy sang thì thấy căn nhà đã bốc cháy dữ dội.

Ngay lập tức, vụ việc đã được báo cáo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Xuyên đã huy động lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn cùng các phương tiện hỗ trợ tới hiện trường.

Tiếp cận đám cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đưa được ông T. cùng 2 người khác ra ngoài. Ông T. bị thương nặng, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu còn 2 người phụ nữ đã tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt điều tra

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị C. (48 tuổi, vợ ông T.) và bà Dương Thị N. (48 tuổi, hàng xóm nhà ông T.). Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện trong bếp có một bình gas vẫn còn nguyên.

Hiện tại, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/vu-hoa-hoan-o-phu-xuyen-ha-noi-khien-3-nguoi-thuong-vong-25726.html