Căn nhà gỗ cháy rụi khiến bé gái 11 tuổi tử vong thương tâm

Sáng 14/11, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm một bé gái tử vong.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh : Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Nạn nhân là em Hứa Thị Phương Anh, 11 tuổi, ngụ ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13/11, trong lúc ông Hứa Ngọc Duy (cha ruột em Hứa Thị Phương Anh) sử dụng vỏ máy (phương tiện di chuyển trên sông nước) điều khiển ra đầu lộ để đón vợ thì ngôi nhà của ông bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện ngôi nhà bị cháy, người dân xung quanh vội tri hô, đồng thời hỗ trợ gia đình dập lửa, cứu bé Phương Anh.

Tuy nhiên, do nhà làm bằng gỗ nên bén lửa và bốc cháy dữ dội, chỉ trong thời gian ngắn, căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có em Hứa Thị Phương Anh bị mắc bệnh bại não bẩm sinh không đi lại được, không thể thoát ra bên ngoài nên đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu gây cháy có thể là do chập điện. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước, gia đình ông Hứa Ngọc Duy thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước đã có mặt thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trước mắt cho gia đình ông Hứa Ngọc Duy 5 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Theo Huỳnh Anh/vietnamplus.vn

Huỳnh Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/can-nha-go-chay-rui-khien-be-gai-11-tuoi-tu-vong-thuong-tam-82894.html