Căn nhà bốc cháy sau tiếng nổ lớn, 3 người thương vong

Vụ hỏa hoạn khiến 2 người phụ nữ tử vong và 1 người đàn ông bị thương. Tại căn nhà bốc cháy, lực lượng chức năng phát hiện một bình gas trong bếp vẫn còn nguyên.

Ngày 23/12, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 3 người thương vong xảy ra tại xã Văn Hoàng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/12, người dân thôn Văn Trai Thượng (xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình ông Đinh Xuân T. (53 tuổi), sau đó lửa bốc lên dữ dội. Người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cử xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 17h30 ngày 22/12, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng phát hiện một bình gas trong bếp vẫn còn nguyên.

Được biết, thời điểm tiếp cận, lửa bùng dữ dội, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đưa ông T. cùng 2 người phụ nữ từ trong nhà ra ngoài. Tuy nhiên, 2 phụ nữ đã tử vong, còn ông T. bị thương nặng, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

2 nạn nhân tử vong tại hiện trường được xác định là bà Dương Thị Ng. (SN 1972, hàng xóm), bà Nguyễn Thị Ch. (SN 1972, chủ nhà) và người đàn ông bị thương là Đinh Xuân T. (chủ nhà).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/can-nha-boc-chay-sau-tieng-no-lon-3-nguoi-thuong-vong-54782.html