Căn nhà 280 triệu đồng không móng, không xi măng khiến ai cũng mê

Ngôi nhà có thể di chuyển đến bất cứ đâu mà chủ nhân muốn để phù hợp tính chất công việc.

Sherry-Brennan (sống ở Cardiff, Anh) là một biên tập viên tự do đã bắt đầu làm một ngôi nhà nhỏ rộng hơn 10m2 từ cách đây 3 năm. Ngôi nhà tiêu tốn khoảng 10.000 bảng Anh (~282 triệu đồng).

Cô được truyền cảm hứng sau khi xem chương trình Amazing Spaces của George Clarke nơi giới thiệu những công trình nhỏ đầy cảm hứng. Trước đó, cô bán một ngôi nhà 2 phòng ngủ ở Cardiff để lấy tiền làm ngôi nhà mới.

Ngôi nhà nhỏ xíu của cô rộng 2,4m và dài 4,2m với một gác lửng làm nơi ngủ. Cô học cách tự làm ngôi nhà của mình mà không phải thuê bất cứ ai. Trước đó, Sherry-Brennan có học các kỹ năng nghề mộc với những người thợ mộc đã nghỉ hưu.

Ngôi nhà được thiết kế có thể di chuyển phù hợp công việc tự do của cô.
Sau khi ngôi nhà xong hoàn toàn vào tháng 10 tới sẽ có một nhà bếp, chỗ ngồi cho khách và chỗ ngồi ăn, bếp nấu, bồn rửa, máy giặt/sấy.

Khi hoàn thành vào tháng 10, cô sẽ kéo ngôi nhà đến một mảnh đất nào đó rồi chuyển đến đó sống.

Căn nhà 10m2 nhưng tiện nghi đáng kinh ngạc.

Phòng tắm nhỏ sẽ đủ diện tích đặt bồn rửa mặt, vòi hoa sen và nhà vệ sinh. Các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ là nguồn cung cấp điện cho ngôi nhà nhỏ.

Sherry-Brennan dự định mua một mảnh đất nhỏ cho riêng mình để làm nơi đặt ngôi nhà nhỏ xíu.

Theo Nghi Dung/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/can-nha-280-trieu-dong-khong-mong-khong-xi-mang-khien-ai-cung-me-1261712.html