Cận ngày 20/10: Hoa tươi đắt hàng

Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam, thị trường hoa tươi lại sôi động. Số lượng hoa tươi được bán ra mỗi ngày tăng gấp 3 lần ngày thường.

Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam, thị trường hoa tươi lại sôi động. Số lượng hoa tươi được bán ra mỗi ngày tăng gấp 3 lần ngày thường.

Thị trường hoa tươi đắt hàng.

Khảo sát một số cửa hàng hoa tươi ở Hà Nội, không khí mua bán đã tấp nập ngay từ đầu tuần. Đặc biệt, năm nay số lượng hoa nhập về nhiều chủng loại, màu sắc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Giá cả dù tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày thường nhưng sức mua vẫn không vì thế mà suy giảm.

Theo một chủ cửa hàng bán hoa tươi tại Văn Miếu, lượng khách mua trực tiếp và đặt hàng hoa tươi tại cửa hàng của chị đã tăng từ đầu tuần. So với ngày thường, hiện lượng khách mua hàng đã tăng gấp 3 lần. Giá mỗi giỏ hoa hiện dao động từ 200.000 – 700.000 đồng; đối với những giỏ cắm hoa nhập, giá bán có thể lên tới cả triệu đồng.

Tại chợ hoa Quảng Bá, giá các loại hoa tươi biến động theo từng ngày. So với đầu tuần, giá các loại hoa tươi đã tăng khoảng 20%, so với ngày thường đã tăng từ 40 – 70%.

Đơn cử, hồng Đà Lạt có giá 250.000 – 300.000 đồng/bó; hoa ly có giá 220.000 – 250.000 đồng/bó 10 cành; salem từ 45.000 – 50.000 đồng/bó; cát tường từ 50.000 – 60.000 đồng/bó… Nguyên nhân khiến hoa tăng giá không chỉ vì vào dịp lễ mà một phần còn do ảnh hưởng của mưa bão, khiến nguồn cung từ Đà Lạt và các tỉnh về các chợ hoa đầu mối của TP giảm.

ĐỨC THỌ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/can-ngay-20-10-hoa-tuoi-dat-hang-20191018114614125.htm