Cận ngày 20/10, giá hoa tươi tăng 'chóng mặt' vì khan hàng

Gần đến Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), giá hoa tươi tại các chợ đầu mối, vùng trồng hoa có xu hướng tăng nhanh. Thậm chí, một số loại hoa còn có giá tăng gấp đôi so với ngày thường.

Dù thị trường quà tặng ngày lễ đang ngày càng phong phú, song hoa tươi vẫn luôn là một trong những món quà được lựa chọn nhiều nhất trong các dịp lễ tết. Có lẽ cũng bởi vậy mà càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam, giá hoa tươi tại các chợ đầu mối, nhà vườn đồng loạt tăng mạnh.

Theo ghi nhận của PV tại các chợ hoa đầu mối trên địa bàn Thủ đô, hầu hết các loại hoa tươi đều tăng giá với mức tăng từ 30 – 50%. Thậm chí, một số loại hoa còn có giá tăng gấp đôi so với ngày thường.

Hoa hồng được bày bán với đủ các sắc màu.

Hoa hồng được bày bán với đủ các sắc màu.

Cụ thể, lay ơn đang được bán ra với giá từ 60.000 – 80.000 đồng/chục, tăng từ 20.000 – 30000 đồng so với giá bán trước đó khoảng 2 tuần. Hoa hồng nhập từ Đà Lạt bán với giá từ 80.000 - 150.000 đồng/chục bông tùy theo màu sắc và độ tươi của hoa, tăng gấp 2 lần so với giá bán trước đó. Hoa salem giá bán từ 50.000 - 80.000 đồng/bó, tăng từ 20.000 - 40.000 đồng/bó. Hoa ly 5 tai to có giá từ 180.000 - 250.000 đồng/chục cành, tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/chục tùy vào từng chợ.

Chủ vườn cắt hoa để cung cấp ra thị trường.

Trong khi đó, hoa hồng nhung tại làng hoa Tây Tựu đang được bán ra với giá 50.000 - 80.000 đồng/chục bông, tăng từ 20.000 - 40.000 đồng/chục bông. Hoa đồng tiền đang bán ra với giá 50.000 – 60.000/20 , tăng 10.000 – 20.000 đồng.

Chị Tươi – một thương lái tại chợ hoa Quảng An cho biết: “Năm nay do ngày 20/11 sát với ngày mùng 1 đầu tháng cho nên nhu cầu mua hoa của người dân thời điểm này có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lũ lụt, nhiều chuyến bay và tàu đã bị hủy khiến cho việc nhập khẩu hoa từ Đà Lạt ra Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến nguồn cung hàng hóa không ổn định. Cùng với đó, do ảnh hưởng của thời tiết, các vùng trồng hoa tại Hà Nội không có hoa để cung cấp ra thị trường”.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh hiện tại, chị Ly cho biết: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch covid cho nên phần lớn người đều lựa chọn mua những bó hoa nhỏ có giá thành hợp lý để không bị lãng phí. Một số người còn mua hoa về tự cắm để tiết kiệm chi phí”.

"Trong số các loại hoa đang bày bán tại cửa hàng, hoa hồng đỏ là loại hoa được khách hàng ưa chuộng nhất. Do vậy, loại hoa này tiêu thụ rất nhanh" - chị Ly cho biết thêm.

Hoa bó được bày bán với giá từ vài trăm đến tiền triệu.

Theo chia sẻ của cô K.T – một chủ vườn tại làng hoa Tây Tựu cho biết: “Năm nay thời tiết không thuận, sản lượng hoa thấp dẫn đến việc giá hoa tăng. Thêm vào đó, thời điểm trước, thị trường biến động do ảnh hưởng của dịch covid, vì vậy người trồng không dám đầu tư mạnh tay”.

Nguồn cung hạn hẹp khiến cho giá hoa thời điểm này có sự tăng mạnh. Theo khảo sát của PV, tại các cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội, hoa lẵng năm nay tăng từ 100.000 đến 1 triệu/lẵng, những lẵng hoa bình dân từ 200.000 – 300.000 gần như là không có.

Nhận định về thị trường hoa tươi trong những ngày tới, các thương lái cho rằng giá hoa sẽ vẫn tiếp tục tăng.

Trần Yến

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/can-ngay-2010-gia-hoa-tuoi-tang-chong-mat-vi-khan-hang-53918.html