Can ngăn vụ ẩu đả, người đàn ông bị đâm tử vong

Khi thấy Lâm lao vào đánh Kiên ông Giao ra can ngăn. Tuy nhiên sau đó ông bị Lâm vào góc tường và dùng dao đâm tử vong.

Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tùng Lâm (SN 1997, trú tại xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị truy tố về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015. Trước khi gây ra vụ án này, Lâm đã có một tiền án về tội đánh bạc và một tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Lâm là lao động tự do và thuê trọ tại phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trưa 11/3/2020, Lâm đến quán bia số 658 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) thì gặp Trần Trung Kiên (SN 1988, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa) đang ngồi uống bia tại đây.

Do có quan hệ quen biết từ trước nên Lâm hỏi vay Kiên tiền. Kiên đồng ý cho Lâm vay tiền và còn mời uống bia. Lúc này, bạn Kiên là Nguyễn Văn Bính (SN 1980, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa) cũng đến uống bia cùng.

Khoảng 14h cùng ngày, Lâm và Bính xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Ngay sau đó, Lâm chạy sang cửa hàng xe máy bên cạnh vớ chiếc búa đinh và tuốc nơ vít mang về quán bia định đánh Bính nhưng anh này bỏ chạy.

Bị cáo Lâm tại phiên xử.

Bị cáo Lâm tại phiên xử.

Ít phút sau, Bính cùng cậu ruột là Đỗ Trọng Tám (SN 1977, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa) mang theo tuýp sắt gắn dao bầu quay lại quán bia. Và tại khu vực gần quán bia, Lâm bị cậu cháu Bính- Tám đánh liên tiếp. Nhưng do nhận thấy Lâm có biểu hiện say bia và đã có lời xin lỗi nên cậu cháu Bính-Tám dừng đánh rồi đi về.

Lúc này, Lâm quay lại quán bia gọi điện trách móc Kiên vì mình bị bạn Kiên đánh. Nhìn thấy chiếc xe máy của Kiên vẫn đang ở quán bia nên Lâm khóa bánh lại và chọc thủng hai lốp xe.

Chiều muộn cùng ngày, Kiên gọi điện chửi mắng Lâm và bảo ra quán bia số 658 đường Láng để nói chuyện. Vẫn tức tối trong lòng vì bị đánh nên sau khi nghe điện thoại của Kiên, Lâm lấy thanh tuýp sắt mài nhọn đầu ở phòng trọ phóng xe ra gặp Kiên.

Tại đây, Lâm cầm hung khí lao vào đánh Kiên nhưng anh này né tránh được. Nhận thấy hành vi nguy hiểm nên đang ngồi uống bia với Kiên, ông Vũ Sỹ Giao (SN 1952, ở quận Đống Đa) vừa can ngăn, vừa ôm ngang người Lâm với mục đích ngăn chặn Lâm.Thấy Lâm bị khống chế, Kiên dùng chiếc chảo ở quán bia phang vào mặt Kiên rồi tới Công an phường Láng Hạ trình báo.

Về phần Lâm, sau khi thoát khỏi sự khống chế của ông Giao, anh ta đã dồn ông Giao vào góc tường và dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong sau đó. Ngày 12/3/2020, Lâm tới Công an quận Đống Đa đầu thú. Tại phiên xử, bị cáo Lâm thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lâm tù chung thân về tội giết người.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường về dân sự cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo Lâm đã bồi thường cho gia đình bị hại được 50 triệu đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Bính và Đỗ Trọng Tám có hành vi cố ý gây thương tích cho bị cáo Lâm với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 3%. Nhưng quá trình điều tra vụ án, bị cáo Lâm có đơn đề nghị cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với Bính và Tám về hành vi cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bính và Tám về hành vi xâm hại sức khỏe người khác với mức phạt tiền là 2,5 triệu đồng một người.

Đối với Trần Trung Kiên, cơ quan điều tra xác định, Kiên đã có hành vi dùng chảo tấn công Lâm gây tổn hại sức khỏe cho Lâm là 1%. Tuy nhiên, Lâm cũng có đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị không xử lý hình sự đối với Kiên về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/can-ngan-vu-au-da-nguoi-dan-ong-bi-dam-tu-vong-635834/