Can ngăn vợ chồng cãi nhau ngày Valentine, trung úy công an bị đâm trọng thương

Can ngăn hai vợ chồng cãi vã nhau vào ngày 14-2, một trung úy Công an phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An đã bị người chồng dùng dao đâm trọng thương.

Trung úy Pháp bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó - Ảnh: Lê Lợi

Trung úy Pháp bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó - Ảnh: Lê Lợi

Ngày 15-2, ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An), cho biết một cán bộ công an phường này đã bị đâm trọng thương khi đang giảng hòa cho một cặp vợ chồng mâu thuẫn trên địa bàn.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 14-2, người chồng tên Lưu và vợ ở trọ tại đường Trần Cảnh Bình, phường Trung Đô, TP Vinh xảy ra cãi vã. Khi người vợ bỏ ra khỏi nhà thì chồng gọi điện dọa về gấp nếu không sẽ giết con. Hoảng sợ, người vợ sau đó gọi điện cầu cứu Công an phường Trung Đô.

Nhận tin báo, trung úy Nguyễn Đăng Pháp, cán bộ Công an phường Trung Đô, liền xuống nắm tình hình để giảng hòa cho 2 vợ chồng. Trong lúc nói chuyện, trung úy Pháp đã bị Lưu dùng dao đâm 2 nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống sân.

Trung úy Pháp sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị mất nhiều máu, bị thương rất nặng.

Ngay trong đêm 14-2, Công an phường Trung Đô và Công an TP Vinh đã bắt giữ Lưu để phục vụ công tác điều tra.

Được biết vợ Lưu là giáo viên mầm non, còn Lưu làm nghề kinh doanh tổ chức đám cưới. Hai vợ chồng có 2 người con.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/can-ngan-vo-chong-cai-nhau-ngay-valentine-trung-uy-cong-an-bi-dam-trong-thuong-20190215163817581.htm