Can ngăn hàng xóm đánh chồng, người vợ trẻ bị đâm chết

Thấy Dũng hành hung chồng, chị Đỗ Thị Hà chạy lại căn ngăn thì bị Dũng dùng dùi đục đâm tử vong...

Đối tượng Phạm Văn Dũng và hiện trường án mạng.

Đối tượng Phạm Văn Dũng và hiện trường án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 29/6, do bất hòa từ trước, Phạm Văn Dũng (sinh năm 1975, ở số 695 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) xảy ra cãi vã với ông Lê Quý Hiển (sinh năm 1965, ở số 693 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn).

Dũng dùng dùi đục đâm vào người ông Hiển. Thấy vậy, chị Đỗ Thị Hà (sinh năm 1979, vợ ông Hiển) chạy lại căn ngăn thì bị Dũng dùng dùi đục đâm tử vong.

Ông Hiển bị thương đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An.

Nhận tin báo về vụ việc, Công an quận Kiến An tới hiện trường, tiến hành bắt Phạm Văn Dũng, thu giữ tang vật và chứng cứ liên quan.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An tiếp tục điều tra, làm rõ.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/can-ngan-hang-xom-danh-chong-nguoi-vo-tre-bi-dam-chet-459833.html