Cần ngăn chặn nạn đua xe trái phép trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua khối phố Mân Quang, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) dài chưa đầy 2km, nối đường Mai Đăng Chơn đến QL1A (đoạn qua địa bàn xã Hòa Phước, H. Hòa Vang). Do đoạn đường này ở xa khu dân cư nên trong thời gian gần đây một số thanh niên ở các địa phương khác, như: P. Điện Ngọc, P. Điện Dương, xã Điện Hòa (TX Điện Bàn, Quảng Nam) và một số địa phương khác tụ tập về đây đua xe trái phép.

Ống pô, hung khí của các đối tượng đua xe bị CA thu giữ.

Ông Nguyễn Thái (trú khối phố Mân Quang) cho biết: Thông thường, khoảng 21 giờ đến 22 giờ ngày thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần, hàng chục chiếc xe máy với vài chục thanh niên (cả nam lẫn nữ) chạy với tốc độ cao, nẹt pô... làm náo động cả vùng và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Làm việc cùng chúng tôi, Đại úy Nguyễn Minh Phúc- Phó CAP Điện Ngọc, cho biết: Thời gian qua, một số thanh niên tại P. Điện Ngọc câu kết với một số đối tượng ở địa phương khác có hành vi sử dụng xe độ chế, móc pô, tổ chức đua xe trái phép trên tuyến đường ven biển (khu vực giáp ranh với P. Hòa Hải). Trước thực trạng này, CAP đã tuyên truyền, vận động một số thanh niên tự mở ống pô giao nộp cho cơ quan chức năng, tổ chức theo dõi, bắt giữ, xử lý nghiêm nhiều đối tượng đua xe. Bị quản lý chặt chẽ, số đối tượng này đã chuyển sang các địa bàn bàn khác, như: Hòa Quý, Hòa Phước... tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc tổ chức đua xe hiện nay không đơn thuần là một thú chơi ngông của một số thanh niên mà đây là một hành vi vi phạm pháp luật, mang tính có tổ chức của một số đối tượng côn đồ. Khi tổ chức đua xe, số đối tượng này thường mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả hoặc có hành vi ăn vạ khi bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Cụ thể, vào lúc 22 giờ, ngày 14-10-2017, nhận tin báo có hơn 30 thanh niên điều khiển xe máy, có mang theo hung khí, không đội mũ bảo hiểm tụ tập trên cầu vành đai (khu vực giáp ranh giữa P. Hòa Quý và xã Hòa Phước) chuẩn bị đua xe, lực lượng 8394 xã Hòa Phước phối hợp với CAP Hòa Quý phối hợp ngăn chặn. Phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng quay xe chạy về hướng cầu Tứ Câu thuộc địa phận thôn Giáng Nam 2, tổ chốt chặn ngay chân cầu ra hiệu dừng xe thì số thanh niên này lao thẳng vào lực lượng tuần tra. Khi bị chặn lại, Võ Thị C. (1998, trú Điện Hòa, TX Điện Bàn) đi trong nhóm đua xe liền nằm xuống đất ăn vạ, còn một số thanh niên khác có lời lẽ khiếm nhã, thách đố lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Sau khi giải tán đám đông, kiểm tra hiện trường, lực lượng CA thu giữ 1 mã tấu dài 1,5m. Theo Trưởng CAX Hòa Phước Dương Ngọc Đức: Nguyên nhân các đối tượng thường chọn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa làm nơi đua xe vì đây là nơi vắng vẻ, thuộc khu vực giáp ranh giữa P. Hòa Quý và xã Hòa Phước. Khi bị truy đuổi, chúng dễ di chuyển về địa bàn các phường, xã của TX Điện Bàn lẩn trốn. Hầu hết những đối tượng tham gia đua xe đều có biểu hiện hư hỏng tại các địa phương, nhiều người không có nghề nghiệp ổn định, tham gia các băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê tại Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc. Mặc dù các cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền, giáo dục và gia đình khuyên răn song những thanh niên này không có biểu hiện tiến bộ.

Để lập lại trật tự về an toàn giao thông trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và giữ vững ANTT tại địa bàn P. Hòa Quý và xã Hòa Phước, mong rằng các cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý kiên quyết nhằm ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép xảy ra.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_174396_ca-n-ngan-cha-n-na-n-dua-xe-tra-i-phe-p-tren-duo-n.aspx